Man City xác nhận chia tay cầu thủ đầu tiên sau chức vô địch Cúp Liên đoàn

0:00 / 0:00
0:00
Man City xác nhận chia tay cầu thủ đầu tiên sau chức vô địch Cúp Liên đoàn
TPO - Sau chiến thắng trước Tottenham, HLV Guardiola (Man City) xác nhận sẽ chia tay trung vệ trẻ Eric Garcia vào cuối mùa giải.

Eric Garcia không có mặt trong đội hình Man City đá chung kết Cúp Liên đoàn. Hợp đồng giữa cầu thủ này và đội chủ sân Etihad sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay, với việc Garcia lựa chọn ra đi. Bến đỗ mới của Garcia cũng được HLV Guardiola hé lộ.

"Eric Garcia là một trong những cầu thủ yêu thích của tôi. Tôi rất muốn có Eric Garcia trong đội hình nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ chuyển đến Barcelona. Cậu ấy chưa bao giờ mắc sai lầm và là một cầu thủ hàng đầu, chơi ở tứ kết Champions League. Cậu ấy không được lựa chọn cho hai trận đấu vừa qua và điều đó khiến trái tim tôi tan nát", HLV Guardiola phát biểu sau khi giành cúp vô địch.

Eric Garcia từng là cầu thủ học viện ở Barcelona trước khi gia nhập Man City vào năm 2017. Sau khi chuyển đến từ La Masia, Garcia thăng tiến nhanh chóng và trở thành một trong những tiền vệ triển vọng nhất của đội bóng thành Manchester.

Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, cầu thủ này chỉ ra sân 10 lần vì không thể cạnh tranh với hàng thủ đông đúc của Man City, gồm John Stones, Ruben Dias, Aymeric Laporte và Nathan Ake. Ít được ra sân nhưng Eric Garcia vẫn được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha.

Trở lại với trận chung kết Cúp Liên đoàn, trung vệ Laporte tỏa sáng với bàn thắng ở phút 82 mang về danh hiệu Cúp Liên đoàn thứ tư liên tiếp cho Man City. Cũng trong tối qua 25/4, M.U bị Leeds cầm chân, một tay dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.