Lý do Nga tăng quân tới Crimea và 'phương án tác chiến'

Lý do Nga tăng quân tới Crimea và 'phương án tác chiến'
TPO - Phòng thủ chống xâm nhập đường không nên là trọng tâm trong việc triển khai quân đội Liên bang Nga tại Crimea và miền Nam nước Nga nhằm đề phòng với những diễn biến ngày càng phức tạp tại Ukraine.

Hãng Itar-Tass dẫn lời Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia Nga, cựu Đô đốc Vladimir Komoyedov cho rằng, phòng thủ chống xâm nhập đường không và chống máy bay nên là yếu tố mạnh nhất trong nhóm vũ trang Nga dự kiến triển khai tại Crimea và miền Nam nước Nga trong thời gian tới.

Theo ông Vladimir Komoyedov, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng sự hiện diện quân sự sát biên giới nước Nga nhân biến cố Ukraine gián tiếp gia tăng căng thẳng trong khu vực cũng như châu Âu.

Vladimir Komoyedov cho rằng, việc cảnh giới là cần thiết cho một quốc gia mà những mối đe dọa có thể đến từ bất cứ hướng nào, một thời điểm nào.

Tuy nhiên, theo cựu Đô đốc Vladimir Komoyedov, binh sĩ tại Crimea không nên tổ chức thành các lực lượng tác chiến trên biển, trên không và mặt đất một cách thiên lệch.

“Tất cả các lực lượng nên có tính cân bằng như cách tổ chức lực lượng trong khu phòng thủ đặc biệt Kaliningrad, nơi một chỉ huy chịu trách nhiệm về tất cả mọi tình huống”, ông Vladimir Komoyedov nói.

“Tất nhiên, đối với Crimea, mối nguy hiểm lớn nhất có thể đến từ đường không. Đó là lý do tại sao phòng không phải là lực lượng mạnh mẽ nhất, ông Komoyedov nhấn mạnh.

Hôm 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ tăng cường triển khai quân đội tại bán đảo Crimea và miền Nam nước Nga vì cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraine.

Theo ông Sergei Shoigu, đây là biện pháp cần thiết để đối phó với sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine, giáp biên giới Nga. Ông Shoigu cho biết, số này đã tăng lên nhanh chóng từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra.

Bộ trưởng Shoigu phát biểu: “Việc triển khai lực lượng thích hợp và có khả năng độc lập tác chiến ngay ở Crimea là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga. Tình hình quân sự-chính trị trong ở phía Tây Nam đã thay đổi đáng kể kể từ đầu năm nay”.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.