Nga gia tăng binh lực ở Crimea, cảnh giới Mỹ-Ukraine

Nga gia tăng binh lực ở Crimea, cảnh giới Mỹ-Ukraine
TPO - Nga đã điều động bổ sung nhiều bệ phóng tên lửa cùng hơn 60 xe tăng và tàu đổ bộ tới bán đảo Crimea trong bối cảnh Ukraine và một số quốc gia thuộc NATO bắt đầu cuộc tập trận hải quân mang mật danh "Sea Breeze 2014" trên Biển Đen.

Hãng UNN ngày 9/9 của Ukraine dẫn  lời Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, Đại tá Andrey Lysenko, cho biết: “Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Nga đã tăng cường đáng kể khí tài quân sự tại Crimea.

Các số liệu thống kê cho thấy, trong những ngày qua, Nga đã điều động tới bán đảo Crimea ít nhất 64 xe tăng, khoảng một trăm xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh cùng nhiều hỏa lực phóng giàn Grad, Buk…. Ngoài ra, một bệnh viện dã chiến cũng được Nga thiết lập gần Chernomorsk”.

Đại tá Andrey Lysenko cũng cho biết thêm, Nga đã điều động trở lại Biển Đen 7 tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Baltic.

Động thái của Nga diễn ra vào thời điểm Ukraine, Mỹ cùng một số quốc gia thành viên NATO tiến hành cuộc tập trận hải quân chung mang mật danh "Sea Breeze 2014" trên Biển Đen.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, cuộc tập trận “là một hoạt động quốc tế về thiết lập và bảo vệ khu vực an toàn hàng hải trong khu vực khủng hoảng.

Cuộc tập trận này là một phần chương trình hợp tác quốc phòng giữa Kiev-Washington trong năm 2014 và được phê duyệt bởi sắc lệnh của Tổng thống ký ngày 25/3”.

Ngoài Ukraine và Mỹ, còn có Tây Ban Nha, Canada, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 12 tàu chiến, tàu hỗ trợ và một số chiến đấu cơ và trực thăng.

Georgia, Na Uy, Thụy Điển và Pháp sẽ cử các quan sát viên tới cuộc tập trận "Sea Breeze 2014". 

Giới phân tích trước đó nhận định, động thái của NATO cùng cuộc tập trận "Sea Breeze 2014" gián tiếp gây nên những căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là với Liên bang Nga.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG