Lý do hơn 64.000 lao động ở Bình Dương rút bảo hiểm xã hội 1 lần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 10 tháng năm 2023, tại Bình Dương có tới 64.310 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Có nhiều trường hợp đã đóng trên 10 năm vẫn làm hồ sơ rút bảo hiểm.

Ngày 24/11, thông tin từ BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, trong 10 tháng năm 2023, đơn vị này đã giải quyết chế độ BHXH 1 lần cho 64.310 người lao động. Tăng 14,85% so với cùng kỳ năm trước.

Số hồ sơ đã giải quyết hưởng trợ cấp BHXH 1 lần tại Bình Dương chiếm cao so với tổng số hồ sơ đã giải quyết trên toàn quốc. Các trường hợp làm thủ tục giải quyết BHXH 1 lần, ngoài làm việc tại Bình Dương còn có ở địa phương khác tới.

Theo thống kê, số người hưởng BHXH 1 lần tập trung nhiều nhất ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Về tổng thời gian đóng BHXH bình quân từ 5 năm 3 tháng đối với nam và 6 năm 3 tháng đối với nữ. Nhiều trường hợp làm việc trên 10 năm vẫn làm thủ tục để rút BHXH 1 lần.

Lý do hơn 64.000 lao động ở Bình Dương rút bảo hiểm xã hội 1 lần ảnh 1

Người lao động ở Bình Dương tìm hiểu thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội

Theo phân tích của cơ quan BHXH Bình Dương, nguyên nhân khách quan do trong năm qua Bình Dương tiếp tục chịu ảnh hưởng khó khăn, tình trạng lao động mất việc làm tăng và thiếu việc làm kéo dài. Người lao động gặp khó khăn về tài chính, khó tìm được việc làm mới, đến khi họ đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần (sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH) nên người lao động chọn rút BHXH 1 lần để có khoản tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, chính sách BHXH 1 lần khá thông thoáng, dễ dàng nên người lao động chọn hưởng BHXH 1 lần để giải quyết khó khăn về tài chính trước mắt.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, tuy mới chỉ có dự thảo sửa đổi về luật BHXH vào năm 2025 nhưng có trường hợp công nhân nộp đơn nghỉ việc ở công ty để đi rút BHXH 1 lần. Vì theo họ nếu đến hết năm 2023 thì sau này BHXH sửa luật sẽ không nhận được đủ 100% khi họ muốn rút BHXH 1 lần.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, anh P.T.T (36 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, anh hiểu ý nghĩa của việc tham gia BHXH về lâu dài sẽ có lợi cho bản thân, song vì điều kiện hiện nay khó khăn, đành phải rút. “Tôi nhận tiền BHXH về để có chi phí trang trải cuộc sống, đóng tiền học bằng lái, sau này hành nghề lái taxi công nghệ”- anh T. nói lý do rút BHXH 1 lần.

Dù đã tham gia BHXH trên 10 năm nhưng anh H.A.N (quê Nghệ An, tạm trú tại Bình Dương) cho biết, sau khi nghỉ việc tại công ty, anh làm thủ tục rút BHXH 1 lần để trả nợ. “Trong vài năm tới nếu tôi xin được việc làm, đóng BHXH lại từ đầu, thời gian vẫn đủ để sau này hưởng chế độ. Bây giờ tôi cần tiền để xử lý công việc trước mắt, bởi vì không còn nguồn nào khác”- anh N nói.

MỚI - NÓNG