TPO - Gần một triệu thanh niên tại Anh đang rơi vào tình trạng không học tập, không làm việc và cũng không tham gia đào tạo nghề. Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua, hàng trăm nghìn việc làm biến mất, và sức khỏe suy giảm của người lao động trẻ đang trở thành thách thức lớn đối với nền kinh tế nước này.
TPO - Nỗ lực học tập đỗ vào trường đại học hàng đầu, duy trì thành tích nổi bật rồi gửi hồ sơ xin việc tới hàng loạt công ty, người trẻ Hàn Quốc vẫn bị mang tiếng "lười biếng" khi không thể xin nổi việc trước tình hình thị trường việc làm cạnh tranh khắc nghiệt.
TPO - Không chỉ để kiếm thêm thu nhập, nhiều người trẻ đang chủ động mở rộng kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp song song với công việc chính - như một cách gia tăng giá trị bản thân, phân tán rủi ro tài chính và xây dựng nền tảng sự nghiệp bền vững.
TPO - Diễn viên không phải là công việc mang lại thu nhập ổn định cho người trẻ. Vì hoài bão, họ không thể tìm công việc toàn thời gian, thay vào đó làm những công việc tạm bợ như phát tờ rơi, phục vụ bàn... để chờ cơ hội nổi tiếng.
TPO - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Bình cho biết, trong Luật Việc làm 2025, đã đưa được nội dung quan trọng về đăng ký lao động. Theo đó, tất cả lao động Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đều được đăng ký gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - đây là nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu lao động quốc gia.
TPO - Làn sóng lay-off (cắt giảm việc làm) buộc cả doanh nghiệp lẫn người trẻ phải tối ưu hóa: Một bên tinh gọn bộ máy, một bên "lên cơ" kỹ năng để không bị bỏ lại phía sau.
TPO - Dịch vụ cho người thất nghiệp giả vờ đi làm có thể giúp người ta tạm thời cảm thấy đỡ hơn về mặt tâm lý, bằng cách đáp ứng nhu cầu muốn che giấu tình trạng của mình đối với gia đình và xã hội.
TPO - Luật Việc làm (sửa đổi) được Quốc hội thông qua giữ nguyên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
TPO - Chiều 5/6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, bà Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, thị trường lao động TPHCM có nhiều chuyển động đáng chú ý, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động trẻ dưới 35 tuổi chiếm gần 50% tổng số người thất nghiệp, tạo ra nhiều thách thức về kết nối cung - cầu nhân lực và ổn định nguồn lao động.
TPO - Có ý kiến đại biểu đề nghị tăng mức hưởng lên 70% nhưng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng, cứ 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp.
TPO - Tại Hà Nội, nhóm lao động trẻ độ tuổi từ 25-34 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thời gian qua với nhiều nguyên nhân, chủ yếu do người lao động hết hạn hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng; doanh nghiệp thu hẹp, giải thể tăng lên.
TPO - Theo đại biểu Quốc hội, khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bỏ “biên chế suốt đời” sẽ dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có khả năng mất việc nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
TPO - Trong thời đại mà tấm bằng đại học không còn là “chiếc vé thông hành” duy nhất đảm bảo thu nhập ổn định, một bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng thất nghiệp thầm lặng, hoặc chật vật mưu sinh bằng những hướng đi khác với chuyên ngành được đào tạo.
TPO - Trước thực trạng nhiều người trẻ "loay hoay" trong làn sóng thất nghiệp hiện nay, các chuyên gia về kinh tế, xã hội học đã có những phân tích về bối cảnh chung, từ đó gợi mở giải pháp giúp người trẻ thích nghi, xây dựng bộ kỹ năng "sinh tồn" và trở thành một nhân sự bền vững trong bối cảnh đầy biến động.
TPO - K.H đã gửi gần 20 hồ sơ ứng tuyển trong tháng qua nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Lý do là những vị trí cô mong muốn thì bị từ chối, còn những công việc được nhận lại không đáp ứng được mong đợi của cô.
TPO - Gần đây, mạng xã hội ở Trung Quốc gia tăng số lượng các "blogger nghỉ việc" - những người sáng tạo nội dung ghi lại quá trình nghỉ việc và tình trạng thất nghiệp sau đó.
TPO - Do thiếu việc làm, bị doanh nghiệp cắt giảm lao động, hàng nghìn công nhân ở TPHCM đã về quê và không quay lại khiến không ít nhà trọ từng đông đúc, nhộn nhịp ở quận Bình Tân (TPHCM) trở nên ế ẩm, hiu hắt...
TPO - Tăng trưởng kinh tế quý III năm nay “vượt mọi dự báo”, trong bối cảnh ấy, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục tăng. Nhiều ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân ở mức 2 con số như: Bất động sản, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm…