TPO - Theo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Luật Nhà giáo, ngân sách nhà nước sẽ phát sinh hàng chục nghìn tỷ mỗi năm cho việc chi trả lương và phụ cấp ưu đãi nghề cho nhà giáo.
TPO - "Có ý kiến lý giải rằng, cô giáo huy động quyên góp, lạm thu trong nhà trường có thể do chế độ lương, đãi ngộ thấp... Nhưng thực ra, từ trước đến nay thầy cô giáo có thể hoàn cảnh kinh tế không giàu có, song tấm lòng đạo đức rất giàu có", Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu.
TPO - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên cho rằng, hiện nay, việc xây dựng nhà ở xã hội chưa chú trọng đến việc cân bằng với mức lương và thu nhập của người dân nên phần lớn người dân còn đang khó khăn khi tiếp cận với nhà ở xã hội.
TPO - Hiện nay, lương của Tổng thống Mỹ ở mức vài trăm nghìn USD thì còn được trợ cấp chức vụ 50.000 USD/năm (không phải đóng thuế); trợ cấp du lịch 100.000 USD/năm và chi phi tiếp khách chính thức 19.000 USD/năm (cả hai khoản này cũng không phải chịu thuế).
TP - Ngày 1/7, hơn 3 triệu cán bộ hưu trí được lĩnh lương hưu mới sau khi quyết định tăng lương cơ bản có hiệu lực. Cầm món tiền trên tay hay mở tài khoản ra kiểm tra, nhiều người già về hưu nay không thể kìm được niềm vui sướng.
TPO - “Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ rà soát và kiến nghị để cùng với Bộ Nội vụ tiếp tục xem xét các nội dung có liên quan”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho hay.
Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, công nhân ở trọ vốn đã khó khăn, nay tiền điện tăng khiến cuộc sống của họ lại càng vất vả hơn
TPO - Mức lương của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị cao nhất 70 triệu đồng; thành viên hội đồng, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát cao nhất 60 triệu đồng.
Từ ngày 10/4, Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chính thức có hiệu lực.
TPO - Bỏ phụ cấp thâm niên, lương của giáo viên từ 1/7 thấp hơn hiện tại; Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục; Chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam bị cấm xuất cảnh do nợ thuế;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Tết là dịp đại gia đình đoàn tụ, quây quần kể, lắng nghe về những dự định trong năm mới và gửi những lời chúc yêu thương tới mỗi thành viên. Trong không khí sum họp, những thành viên trẻ trong gia đình thường là "tâm điểm" với những câu hỏi như: Bao giờ lấy chồng?, Đang làm ở đâu?, Lương được bao nhiêu?...
TPO - Năm 2023, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp khó khăn, cắt giảm lao động, lương thưởng thì nhóm ngân hàng vẫn duy trì mặt bằng thu nhập tốt. Thu nhập cao nhất thuộc về Techcombank, với mức bình quân 540 triệu đồng/người/ năm. Chỉ số ít ngân hàng giảm lương, phụ cấp của nhân viên.
TP - Nghe vợ hí hửng khoe năm nay trường cô ấy thưởng Tết nhiều hơn năm trước, tôi bất chợt chạnh lòng khi nghĩ về cậu bạn thân thời đại học đang công tác tại một điểm trường ở vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai.
Do nhiều nguyên nhân, không ít lao động mong muốn tạm ứng tiền lương trước Tết. Mức tối đa người lao động có thể nhận khi tạm ứng lương lên đến 100% tháng lương.
TPO - Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi trả mức lương 95 triệu đồng/tháng. Mức lương này gấp hơn 14 lần mức lương bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
TPO - Công đoàn đề xuất tiếp tục nghiên cứu, đổi mới chế độ lương tối thiểu vùng, hướng tới lương đủ sống cho người lao động, điều chỉnh thời giờ làm việc, tăng ngày nghỉ lễ, tết…
TP - Vài năm trở lại đây, số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận có sự tăng giảm thất thường, đặc biệt một số ngành một số năm liên tục xảy ra tình trạng “trắng” giáo sư. Trong khi đó, quy mô đào tạo đại học lại tăng dần đều dẫn đến những lo ngại chất lượng nguồn nhân lực.
TP - Để bảo đảm quyền lợi của công nhân, người lao động, tại kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024,
TPO - Suốt 3 tháng qua, 33 cán bộ, bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Da liễu Nghệ An bị chậm lương. Việc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cán bộ, nhân viên và y bác sĩ của bệnh viện.
TPO - Từ tháng 11/2023, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như: quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công; giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; lương công chức ngành thống kê có thể đạt mức gần 12 triệu đồng/tháng; danh sách thông tin Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng…
TPO - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), hiện còn một nội dung quy định về biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức của thành phố Hà Nội được đề nghị tiếp tục xin ý kiến.
Cùng làm việc tại TPHCM nhưng chuyên gia nước ngoài nhận mức lương hàng trăm triệu đồng/tháng, thậm chí cả tỷ đồng. Trong khi đó, các đơn vị nhà nước chỉ có thể trả cho chuyên gia 30-40 triệu đồng.
TPO - Tháng 5/2018, Trung ương ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp (DN), bắt đầu triển khai từ năm 2019. Tới nay, cải cách đã thực hiện được 5 năm, cùng nhìn lại sự thay đổi về lương tối thiểu, thu nhập của người lao động.
TP - Cuối cùng thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã đồng ý chủ trương tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của công văn 5378 của Bộ Nội vụ (vấn đề mà báo Tiền Phong đã nêu trong những ngày cuối tháng 7/2023).