Có 499 kết quả :

Nhiều ngành học 'khát' sinh viên

Nhiều ngành học 'khát' sinh viên

TP - Trong khi nhóm ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Luật, Y dược luôn có sức hút lớn với thí sinh, các ngành khoa học cơ bản, ngành truyền thống đang đứng trước nguy cơ “xóa sổ” vì khó tuyển sinh.
Thuế thu nhập cá nhân: Cần sự chia sẻ với người dân

Thuế thu nhập cá nhân: Cần sự chia sẻ với người dân

TP - Bất chấp ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; thất nghiệp tăng, thu nhập giảm… số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong năm qua vẫn tăng mạnh. Điều này, theo các chuyên gia có nhiều điều chưa ổn. Thực tế đó phản ánh thuế TNCN còn nhiều bất hợp lý, thu thuế như vậy là chưa có sự chia sẻ với người dân.
Hoàn cảnh không phải là lý do để bỏ lỡ cơ hội được học

Hoàn cảnh không phải là lý do để bỏ lỡ cơ hội được học

TPO - Ngô Thị Hồng Hạnh- cô gái người Gia Lai, tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, trường Đại học Mở TP.HCM, nổi bật với gương mặt sáng, dáng xinh và nhiều năm là học sinh giỏi của tỉnh. Năm 18 tuổi xảy ra biến cố lớn và cô gái này đã không lựa chọn cách buông xuôi, mà biến nó thành động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành điểm tựa cho gia đình.
"SOUL OF LAW 2021": Ai sẽ là người tỏa sáng trên bầu trời tri thức pháp luật rộng lớn?

"SOUL OF LAW 2021": Ai sẽ là người tỏa sáng trên bầu trời tri thức pháp luật rộng lớn?

TPO - "Soul of Law" là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức bởi Câu lạc bộ Nhà tư vấn Luật LCC-FTU trực thuộc Đoàn TNCS trường Đại học Ngoại thương. Cuộc thi đã trở thành sân chơi thú vị và bổ ích, thu hút đông đảo số lượng sinh viên không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn lan tỏa tầm ảnh hưởng cùng sự quan tâm của tất cả sinh viên trên cả nước, đặc biệt là sinh viên quan tâm đến ngành Luật.
Đinh Thị Kim Ngân, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An,thủ khoa khối C toàn quốc, trong ngày vui được kết nạp Đảng

Niềm vui 'kép' của nữ thủ khoa khối C

TP - Đinh Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12C3 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, là thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (29,25 điểm 3 môn Văn, Sử, Địa). Niềm vui nhân đôi khi em vừa được kết nạp Đảng ở tuổi 18.
Không chỉ dính nhiều rắc rối vì cover không xin phép, “thánh nữ cover” Hương Ly còn gây thất vọng cho khán giả khi khoe giọng hát thật ngoài đời

Cover bài hát của người khác: Chơi với dao!

TP - Trào lưu hát cover (hát lại một bài hát dưới nhiều hình thức) đang ngày càng phổ biến trong showbiz Việt. Nó có thể đưa một giọng ca vô danh trở thành “thánh nữ”, “nam thần” cover trên YouTube nhưng cũng có thể quay lại vùi dập tên tuổi, tố cáo cái tầm và tài năng của ca sĩ.
Từ 1/1/2021, Luật Đầu tư 2021 có hiệu lực, dịch vụ đòi nợ chính thức bị khai tử

Từ 1/1/2021: Cấm dịch vụ đòi nợ thuê, nhiều đối tượng không được lập doanh nghiệp

TPO - Từ 1/1/2021, rất nhiều loại hình hoạt động sẽ bị soi chiếu hoặc áp quy định mới. Theo đó, dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm. Thời gian Chính phủ hỗ trợ 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước cũng không còn. Bên cạnh, Luật Doanh nghiệp bổ sung nhiều đối tượng không được thành lập doanh nghiệp…
Đặt sức khỏe lên hàng đầu, Luật sẽ đi vào cuộc sống

Đặt sức khỏe lên hàng đầu, Luật sẽ đi vào cuộc sống

Mặc dù gặp nhiều ý kiến trái chiều trong suốt quá trình bảy năm xây dựng luật, nhưng với tiêu chí đặt sức khỏe lên hàng đầu, Luật Phòng, chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trong việc hạn chế tai nạn giao thông và giảm gánh nặng bệnh tật.
Mở rộng quyền cho Uỷ ban chứng khoán trong thanh tra

Mở rộng quyền cho Uỷ ban chứng khoán trong thanh tra

TPO - Điểm nhấn đặc biệt dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) đó là bổ sung hành vi bị cấm, thay đổi quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; mở rộng quyền cho UBCKNN trong thanh tra chứng khoán; Siết chặt bán khống, thao túng giá nếu vi phạm thu lời từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự...
Quốc hội thảo luận hai dự án luật về giáo dục

Quốc hội thảo luận hai dự án luật về giáo dục

TP - Tuần này, Quốc hội tiến hành các phiên thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)...
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương

Tài sản không rõ nguồn gốc: Tranh luận 'nóng' 2 phương án xử lý

TP - Ngày 25/10, Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Liên quan đến điều 52, xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội hai phương án: Xử lý bằng con đường tòa án và xử lý bằng thu thuế. Hai phương án này tiếp tục nhận được ý kiến trái chiều từ các đại biểu Quốc hội.