TPO - Philippines gần đây giải cứu hơn 1.000 người nước ngoài, trong đó có hàng trăm người Việt, bị ép buộc làm việc trong cơ sở do tập đoàn Clark Sun Valley Hub làm chủ. Bộ Ngoại giao cho biết đang thúc đẩy chính quyền sở tại sớm đưa ra phương hướng giải quyết.
TPO - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, ngày 4/5, các lực lượng chức năng Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam, bị ép buộc làm việc trong cơ sở do tập đoàn Clark Sun Valley Hub làm chủ ở Pampanga, gần thủ đô Manila.
TPO - Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã cảnh báo công dân Việt Nam tránh bị lôi kéo đi lao động ở một số nước châu Phi, sau khi nhận được nhiều lời kêu cứu từ công dân Việt Nam mắc kẹt ở CHDC Congo.
TPO - Ngày 26/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Shihanoukville phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia giải cứu 63 lao động Việt Nam. Chiều 29/8, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với đồn biên phòng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, để đưa toàn bộ những người này về nước.
TPO - Cảnh sát Campuchia đang làm thủ tục về nước cho 25 công dân Việt Nam bị lừa sang lao động tại Campuchia, trong đó có 11 công dân được giải cứu từ cơ sở lao động liên quan đến vụ 42 người bỏ chạy gần đây. Bộ Ngoại giao cho biết đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
TPO - Sau vụ 42 người Việt Nam bỏ chạy khỏi sòng bài ở Campuchia để bơi qua sông về An Giang, báo chí Campuchia đưa tin ông Keo Vannthan, phát ngôn viên cơ quan di trú Campuchia, đã dẫn một nhóm đến kiểm tra sòng bài và bắt giữ quản lý để thẩm vấn.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVSJC, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra về vi phạm của Công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân và xem xét rút giấy phép của công ty này do vi phạm các quy định của Luật lao động đi làm việc ở nước ngoài.
TPO - “Không ít doanh nghiệp đặt vấn đề thuê lại giấy phép kinh doanh để mở chi nhánh, họ trả từ 1.000- 1.500 USD cho mỗi người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), thậm chí còn cao hơn”, bà Dương Thị Thu Cúc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Sài Gòn nói.