Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhóm "siêu lừa" trong phiên xử
Nhóm "siêu lừa" trong phiên xử
TPO - Nhóm lừa đảo do Trung cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 50 lao động cùng 42 đầu mối được thu gom từ 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.    

Sau hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội vào sáng nay (23/10), đã tuyên mức án 30 năm tù đối với Lê Mạnh Trung (SN 1969, ở xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, giám đốc Cty cổ phần thương mại công nghệ Mạnh Trung) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại trong vụ việc này nhận mức án từ 12 đến 28 năm tù.

Tài liệu truy tố thể hiện, giữa năm 2004, Trung thành lập Cty cổ phần thương mại công nghệ Mạnh Trung với chức năng giáo dục dạy nghề và môi giới việc làm (không được phép đưa người xuất khẩu lao động).

Quá trình kinh doanh, nhận thấy nhu cầu xuất khẩu lao động tăng cao, Trung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý định này, Trung tuyển dụng một loạt các chức danh giúp việc cho mình.

Sau đó, lợi dụng danh nghĩa giáo dục dạy nghề, dịch vụ môi giới việc làm của cty, Trung thông báo tuyển người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, thông qua chương trình du học chuyển giao công nghệ giữa cty “mẹ” và cty “con” tại Hàn Quốc. Theo "quảng cáo" của Trung, mỗi lao động sẽ được phép lưu trú tại Hàn Quốc từ 3 đến 5 năm, thu nhập đến 1.200 USD/tháng, với mức phí 10.000 USD/người.

Kết quả điều tra thể hiện, từ tháng 4/2007 đến tháng 4/2010, nhóm lừa đảo do Trung cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 50 lao động cùng 42 đầu mối được thu gom từ 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trước khi phiên xử mở ra, Trung cùng các đồng phạm đã bồi hoàn hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do số tiền chiếm đoạt quá lớn, các bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc cho hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG