Lộ diện ngân hàng muốn rót ngàn tỷ vào Tây Nguyên

TP - Theo ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT LienVietPosbank, ngân hàng này sẽ rót khoảng 20.000 tỷ vốn để mở diện tích trồng mắc ca tại Việt Nam lên đến 200 nghìn ha.

Ngày 7/2 tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Hội thảo“Chiến lược phát triển cây Mắc ca tại Tây Nguyên”. Phát biểu khai mạc, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban kinh tế T.Ư cho biết:  Mắc ca là một loại cây cho giá trị kinh tế cao, nhưng Việt Nam chưa có một chiến lược cây phát triển. 

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Him Lam, Chủ tịch HĐQT LienVietPosbank cho biết hai đơn vị này đã nghiên cứu kỹ về cây mắc ca tại Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ rót khoảng 20.000 tỷ vốn để mở diện tích trồng mắc ca tại Việt Nam lên đến 200 nghìn ha, dẫn đầu so với con số 80 nghìn ha đang trồng tại các nơi trên thế giới hiện nay”- ông Minh nhấn mạnh.

Cùng đó, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch HĐQT LienVietPostbank cho hay nguồn vốn 20.000 tỷ đồng không khó khăn với ngân hàng so với quy mô tổng tài sản hiện tại.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG