Lộ chi phí cần thiết để khắc phục thiệt hại do xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết nước này sẽ cần hơn 700 tỷ đô la để khắc phục thiệt hại do cuộc xung đột, gấp đôi so với con số ước tính mà Kiev đưa ra vào tháng 6.

“Cùng với Ngân hàng Thế giới, chúng tôi dự định tiến hành một đợt xác minh về nhu cầu tái thiết Ukraine”, ông Shmygal phát biểu tại cuộc họp nội các ở Kiev, theo hãng tin UNIAN. “Hồi tháng 6, chúng ta từng thực hiện báo cáo ước tính chi phí cần thiết cho việc tái thiết. Khi đó, con số là khoảng 350 tỷ đô la. Với các cuộc tấn công mới nhất vào cơ sở hạ tầng của chúng ta, số tiền này hiện lên tới hơn 700 tỷ đô la.”

Thủ tướng Shmygal cho biết Kiev dự định sử dụng 17 tỷ hryvnia (426,6 triệu đô la) tịch thu từ các ngân hàng Nga để xây dựng lại các khu dân cư bị phá hủy. Ông Shmygal nói với chính phủ rằng số tiền này “đã có trong tài khoản đặc biệt”.

Đây là số tiền thấp hơn so với con số ông Zelensky trích dẫn trong một tuyên bố vào đầu tháng 8, khi ông nói rằng Kiev đã tịch thu “28 tỷ hryvnia”, tương đương khoảng 765 triệu đô la.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một số chính trị gia châu Âu sẵn sàng trao tài sản bị phong tỏa của Nga cho Kiev. Mỹ và các đồng minh G7 đã tịch thu khoảng 300 tỷ euro (311 tỷ đô la) dự trữ thuộc Ngân hàng Trung ương Nga, cũng như hàng tỷ tài sản thuộc sở hữu của các doanh nhân Nga trong danh sách đen.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng ông đã thuê công ty quản lý tài sản BlackRock của Mỹ để “tư vấn cho Chính phủ Ukraine về cách cấu trúc các quỹ tái thiết đất nước”.

Ông Zelensky cũng đã đề xuất một “kế hoạch hòa bình” 10 điểm, theo đó Nga sẽ trả tiền bồi thường cho Ukraine trong nhiều thập kỷ. Mátxcơva gọi đề xuất này là vô nghĩa.

Theo RT
MỚI - NÓNG