Liên minh châu Âu cảnh báo hai nước thành viên cấm ngũ cốc Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/4, Liên minh châu Âu (EU) nói rằng hành động thương mại đơn phương của các nước thành viên là không thể chấp nhận được. Cảnh báo được đưa ra sau khi Ba Lan và Hungary cấm nhập ngũ cốc và các loại lương thực khác từ Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp địa phương.
Liên minh châu Âu cảnh báo hai nước thành viên cấm ngũ cốc Ukraine ảnh 1

Xử lý lúa mạch ở cảng Odessa tháng 6/2022. (Ảnh: AP)

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine khiến một số cảng trên Biển Đen bị phong tỏa, một số lượng lớn ngũ cốc của Ukraine, có giá rẻ hơn ngũ cốc sản xuất ở EU, đã được đưa đến các nước Trung Âu và phần lớn ở lại do nhiều vấn đề vướng mắc về hậu cần, ảnh hưởng đến nông dân ở những nước này về giá và đầu ra.

Tình trạng này trở thành một vấn đề chính trị đối với đảng Công lý và Pháp luật (PiS) ở Ba Lan trong năm bầu cử, khi đảng này phụ thuộc nhiều vào lá phiếu của cử tri ở các vùng nông thôn.

“Chúng tôi đã nắm được thông tin về việc Ba Lan và Hungary cấm nhập ngũ cốc và các nông sản khác từ Ukraine. Trong hoàn cảnh này, cần phải nhấn mạnh chính sách thương mại bao trùm của EU. Theo đó, những hành động đơn phương là điều không thể chấp nhận được”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC).

“Trong những giai đoạn thách thức như vậy, điều quan trọng là phải phối hợp và thống nhất tất cả các quyết định trong EU”, tuyên bố nêu rõ.

Phát ngôn viên Chính phủ Ba Lan Piotr Muller nói với hãng tin PAP rằng chính phủ đang trao đổi với EC về vấn đề này, và lệnh cấm vẫn có hiệu lực vì lý do an ninh.

Ba Lan và Hungary nhiều lần xung đột với Brussels trong những vấn đề về độc lập tư pháp, tự do báo chí và quyền của cộng đồng LGBT.

Ngày 16/4, Bộ trưởng Thương mại Ukraine Mykola Solsky có cuộc trao đổi với người đồng cấp Hungary Istvan Nagy, nói rằng hành động đơn phương là không thể chấp nhận được. Hai bên đồng ý sẽ sớm trao đổi lại.

Khoảng 3 triệu tấn ngũ cốc rời cảng Ukraine mỗi tháng qua hành lang ngũ cốc trên Biển Đen, nhưng chỉ có khoảng 200.000 tấn được chuyển đến các cảng của châu Âu qua đất Ba Lan, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG