TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, các trường học có thể cấm học sinh hút thuốc lá điện tử, nếu không giải quyết sớm sẽ gây hậu quả rất lớn.
TPO - Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 40,97% cho thấy công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ngày càng quyết liệt, đạt hiệu quả cao hơn, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa.
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Quốc hội khoá XIV đã giám sát tối cao về PCCC, đã đi nhiều tỉnh, thành phố, ban hành Nghị quyết về PCCC. "Nhưng hiện nay tình hình cháy nổ rất nhiều. Tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Quốc phòng An ninh tái giám sát về công tác PCCC", bà Nga nói.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao gồm 15 người, trong đó có 6 thành viên đương nhiên theo luật định.
TPO - Ủy ban Tư pháp nêu hàng loạt đối tượng phạm tội tham nhũng bỏ trốn như bị can Vũ Đình Duy bị truy nã đặc biệt, Bùi Quang Huy bị truy nã quốc tế, bị can Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố nhưng không có mặt tại địa phương...
TPO - “Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, nghe rất hay nhưng ai quản lý, ai bổ nhiệm, tiền đâu ra? Đặc biệt là địa vị pháp lý của hòa giải viên ra sao?”, ĐBQH Hoàng Văn Hùng nêu.
TPO - Đây là vấn đề được Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu ra vào chiều 16/9, khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
TPO - Cùng với những đánh giá nhận định về kỳ họp vừa qua, nhiều đề xuất mới trong hoạt động Quốc hội được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/7.
TPO - Thông tin trên được đoàn giám sát của Quốc hội đưa ra vào ngày 15/5, khi tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2, cho ý kiến về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”.
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu hàng loạt vấn đề cần giải trình rõ như cơ sở tăng giá điện; trong cơ cấu giá điện, cái nào hợp lý cái nào không hợp lý; phương pháp tính giá điện bậc thang trong biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt có phù hợp với giai đoạn hiện nay nữa hay không?
TPO - Uỷ ban Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị bổ sung quy định cho phép trại giam thành lập khu sản xuất, điểm lao động và cho phép trại giam phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
TPO - Uỷ ban Tư pháp đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán toàn diện việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công (đất đai, nhà…) tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.
TPO - Có những vụ việc liên quan đến một số sỹ quan Công an, Quân đội, lãnh đạo một số địa phương đã kéo dài trong nhiều năm, nhưng đến nay mới được phát hiện, xử lý, điển hình như vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), vụ Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc")…
TPO - Người bị kết án về tội phạm khác không phải tội phạm tham nhũng mà đã chấp hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, không thể thực hiện được phần nghĩa vụ còn lại thì vẫn có thể được xét đặc xá...
TPO - Tại phiên thảo luận kinh tế- xã hội của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 15/10, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị làm rõ thực trạng công trình giao thông "làm thì lâu nhưng lại xuống cấp nhanh"?
TPO - Con số này được đưa ra tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/9, khi Uỷ ban Tư pháp báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
TPO - Theo Uỷ ban Tư pháp, trong thời gian qua, một số cá nhân, doanh nghiệp đã móc ngoặc với cán bộ có chức vụ, quyền hạn tại một số địa phương để tạo các “nhóm lợi ích” hoặc lợi dụng công tác nghiệp vụ để tạo các “tổ chức bình phong”.
TPO - Mặc dù nổ “phát súng đầu tiên” và đã đưa ra 11 vụ án yêu cầu xem xét lại giám định, song Chánh án TAND thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho rằng, đây chỉ là một phần rất nhỏ, và công tác giám định tại 63 tỉnh, thành cũng là vấn đề lớn.
TPO - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh, đây là phiên giải trình đặc biệt quan trọng, tình hình mua bán người đã có chiều hướng phức tạp, trải rộng trên phạm vi cả nước.
TPO - Ngoài hai phương án thu thuế thu nhập cá nhân và phương án xử phạt hành chính, nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc (phương án 3) theo thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án.
TPO - Chỉ ra nhiều tồn tại bất cập trong quá trình làm luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, nếu không kiên quyết khắc phục thì 10 năm nữa vẫn tiếp tục như thế.
TPO - Uỷ ban Tư pháp và cơ quan trình dự án thống nhất chọn phương án 1, thu thuế thu nhập cá nhân là phương án có nhiều yếu tố hợp lý, đáp ứng được các yêu cầu về phòng, chống tham nhũng (PCTN), phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay và có tính khả thi nhất.
TPO - Sau khi trao đổi qua điện thoại, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC kiểm tra lại và phải lên tiếng về vụ ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em ở Bà Rịa- Vũng Tàu đang gây bức xúc trong dư luận.
TPO - Chỉ ra nhiều hồ sơ dự án luật mà chỉ như “bản nháp”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt câu hỏi: Tại sao các bộ không dám ký, mà Bộ Tư pháp vẫn cho qua?
TPO - Sáng 14/12, Bộ GTVT đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết bồi thường cho nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Thanh Hoá – Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
TPO - Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, có nhiều đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra chưa nghiêm, kéo dài dẫn tới dư luận bức xúc, doanh nghiệp không làm ăn được, cá nhân mất uy tín, nghi ngờ lẫn nhau.
TPO - Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần làm rõ hơn căn cứ đánh giá về tình hình tham nhũng trong năm 2017 và căn cứ dự báo tình hình tham nhũng năm 2018 sẽ tiếp tục giảm.
TPO - Sáng 18/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Quy hoạch. Do đây là luật sửa nhiều luật, Uỷ ban Thường vụ đề nghị ban soạn thảo phải rà soát lại, xem còn bao nhiêu luật phải sửa. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, có ý kiến nói vẫn phải “nắn vào”, vẫn phải “gọt chân cho vừa giày”.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, sau 12 năm thực hiện Luật cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra chính thức 8 vụ, xử lý thông qua hình thức xử phạt và hình thức khác với số tiền 5,5 tỷ đồng.