Đề xuất các trường cấm học sinh hút thuốc lá điện tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, các trường học có thể cấm học sinh hút thuốc lá điện tử, nếu không giải quyết sớm sẽ gây hậu quả rất lớn.
Đề xuất các trường cấm học sinh hút thuốc lá điện tử ảnh 1

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, các trường học có thể cấm học sinh hút thuốc lá điện tử. Ảnh minh hoạ

Báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11/2022 cho thấy, cử tri và Nhân dân đặc biệt lo lắng về tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy phân khối lớn; cũng như tình trạng các loại tiền chất ma túy, ma túy tổng hợp pha trộn bánh kẹo, nước trái cây, thuốc lá điện tử…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, Bộ Công an đã ký quy chế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành chương trình phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Mục tiêu nhằm nâng cao ý thức chấp hành tham gia giao thông cũng như nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên trong công tác nhận thức về các loại ma túy, chất ma túy để chủ động phòng ngừa.

“Có thể nói trong thời gian vừa qua các loại tiền chất ma túy cũng có nhiều loại mới được các đối tượng sử dụng. Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, người dân”, ông Tuyến cho hay.

Theo bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, tình trạng chất ma túy tràn vào học đường qua thuốc lá điện tử, qua bánh kẹo có chứa chất ma túy, qua nước giải khát… là một tình trạng nghiêm trọng. Do vậy, cần thiết có sự phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng phải có giải pháp quyết liệt hơn nữa.

“Có những trường hợp các em học sinh hút thuốc lá điện tử đã đành rồi, nhưng các em không hút chỉ hít phải khói thuốc đấy cũng bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi cho rằng đây là một tình trạng rất nghiêm trọng, đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những giải pháp quyết liệt hơn”, bà Nga cho hay.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng, các trường học có thể cấm học sinh hút thuốc lá điện tử, việc đó có thể làm được. “Nếu không giải quyết sớm sẽ gây hậu quả rất lớn”, bà Nga cảnh bảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, chất ma túy, tiền chất ma túy là một hiện tượng diễn ra nhiều nhưng gần đây rộ lên và có tính chất nghiêm trọng hơn. Ông đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong việc giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa các tiền chất ma túy này trong các loại lương thực, thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm khác.

Ông Phương cũng đề nghị Bộ Công Thương có tài liệu để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, phối hợp với các bộ, ngành có các tài liệu để phổ biến cho người dân về các tiền chất ma túy để người dân nhận thức và có phòng ngừa ngay trong gia đình, trong nhà trường và trong xã hội.

MỚI - NÓNG