TPO - “Chúng tôi cho rằng, công tác phòng cháy thực hiện chưa tốt. Không chỉ chung cư mini, với chung cư cao tầng khi xảy ra cháy hậu quả cũng sẽ khôn lường, không dễ mà thoát được”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nêu.
TPO - Theo Uỷ ban Tư pháp, tình trạng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, công ty luật dưới hình thức mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản với các thủ đoạn đe dọa, khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại gây hoang mang trong dư luận.
TPO - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cần vào cuộc, làm rõ xem có phải chúng ta thiếu trầm trọng trường công cấp 3 không, thực tế này giải quyết thế nào?
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, các trường học có thể cấm học sinh hút thuốc lá điện tử, nếu không giải quyết sớm sẽ gây hậu quả rất lớn.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao gồm 15 người, trong đó có 6 thành viên đương nhiên theo luật định.
TPO - Uỷ ban Tư pháp đề nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tập trung hơn vào những lĩnh vực nổi cộm, đang gây bức xúc trong dư luận gần đây như lĩnh vực y tế, giáo dục…
TPO - Với tổng cộng 42 thành viên, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khoá XV có 9 thành viên trong thường trực uỷ ban, gồm chủ nhiệm, 5 phó chủ nhiệm, 2 uỷ viên thường trực và 1 thành viên chuyên trách.
TPO - Liên quan đến vụ Hồ Duy Hải, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến nay Uỷ ban Tư pháp chưa có báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
TPO - Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện về quốc phòng, an ninh và bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.
TPO - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ quốc hội sáng 12/9, Uỷ ban Tư pháp đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban các cấp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng và cán bộ, công chức có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vi phạm để chấn chỉnh lại công tác này.
TPO - Theo Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, quá trình điều tra vụ việc về kinh tế rất khó khăn, một vụ án nhưng phải trưng cầu rất nhiều Bộ, ngành, như vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) và một số vụ án liên quan đất đai .
TPO - Cùng với việc phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, các cơ quan chức năng đã chú trọng xác minh, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra, không để tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản tham nhũng…
TPO - Theo Thượng tướng Lê Qúy Vương, vụ đánh bạc chục nghìn tỷ ở Hải Phòng, các đối tượng người Trung Quốc đã huy động 500 máy tính đặc chủng, số lượng bắt giữ lớn với gần 400 đối tượng người Trung Quốc, nên việc huy động phiên dịch cũng rất khó khăn.
TPO - “Các vụ án liên quan đến tiêu cực trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở một số địa phương hiện nay đã được kết luận điều tra, có vụ đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, dư luận và cử tri còn băn khoăn và đề nghị làm rõ động cơ của việc nhận tiền để làm sai lệch kết quả thi”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha cho hay.
TPO - “Án tham nhũng thì phải chứng minh được yếu tố vụ lợi, mà chứng minh điều này thường rất khó khăn. Nhiều vụ việc không chứng minh được yếu tố vụ lợi nên chỉ quy về án kinh tế”, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường nêu.
TPO - Thông tin trên được đoàn giám sát của Quốc hội đưa ra vào ngày 15/5, khi tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2, cho ý kiến về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”.
TPO - Tại phiên họp của Uỷ ban Tư pháp sáng nay (19/4), nhóm nghiên cứu của Uỷ ban Tư pháp đã yêu cầu các cơ quan giải trình 6 vụ án gây rúng động, bức xúc trong dư luận trong thời gian qua. Trong có đó vụ của ông Nguyễn Hữu Linh, sàm sỡ trong thang máy phạt 200 nghìn đồng…
TPO - Hôm nay (19/4), Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Phiên giải trình được thực hiện sau khi xảy ra hàng loạt vụ xâm hại trẻ em.
TPO - Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng, một số trạm BOT có dấu hiệu đặt tại vị trí không hợp lý, gây bức xúc trong dư luận, trong khi đó, quyết định thu phí điện tử tự động không dừng ban hành từ năm 2017 nhưng chưa được triển khai theo đúng lộ trình.
TPO - Lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, con số hơn 100 nghìn tỷ đồng để triển khai 103 dự án giao thông đang là một thách thức trong bối cảnh ngân sách khó khăn như hiện nay.
TPO - Uỷ ban Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị bổ sung quy định cho phép trại giam thành lập khu sản xuất, điểm lao động và cho phép trại giam phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
TPO - Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường, đây là vấn đề được dư luận, cử tri quan tâm, ĐBQH cũng cho rằng, đây là vấn đề mới, phức tạp, việc xử lý tài sản này lần đầu tiên đặt ra…
TPO - Uỷ ban Tư pháp đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán toàn diện việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công (đất đai, nhà…) tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.
TPO - Có những vụ việc liên quan đến một số sỹ quan Công an, Quân đội, lãnh đạo một số địa phương đã kéo dài trong nhiều năm, nhưng đến nay mới được phát hiện, xử lý, điển hình như vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), vụ Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc")…
TPO - Người bị kết án về tội phạm khác không phải tội phạm tham nhũng mà đã chấp hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, không thể thực hiện được phần nghĩa vụ còn lại thì vẫn có thể được xét đặc xá...
TPO - Tại phiên thảo luận kinh tế- xã hội của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 15/10, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị làm rõ thực trạng công trình giao thông "làm thì lâu nhưng lại xuống cấp nhanh"?
TPO - Con số này được đưa ra tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/9, khi Uỷ ban Tư pháp báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.