Phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao gồm 15 người, trong đó có 6 thành viên đương nhiên theo luật định.
Phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

Tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao.

Thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, theo Luật Tổ chức Viện KSND: Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao gồm có: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và một số kiểm sát viên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Do đó, việc Viện trưởng Viện KSND Tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiện toàn, cử 9 kiểm sát viên làm thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao là đúng quy định của Luật. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND Tối cao gồm 15 người, trong đó có 6 thành viên đương nhiên theo luật định (Viện trưởng, các Phó Viện trưởng) và cử 9 kiểm sát viên làm thành viên Viện KSND Tối cao.

MỚI - NÓNG