LĐBĐ Nhật Bản: Tuyển Việt Nam còn kém trong việc tận dụng cơ hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Website của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa có bài nhận định về đối thủ vào ngày 29/3 của đội tuyển nước này. Ở đó, JFA khẳng định rằng Việt Nam là một đội bóng khó chịu với những mảng miếng tấn công sắc sảo, nhưng điểm yếu nằm ở khả năng dứt điểm.
LĐBĐ Nhật Bản: Tuyển Việt Nam còn kém trong việc tận dụng cơ hội ảnh 1

Trận thắng Trung Quốc là lần duy nhất có điểm của Việt Nam tại vòng loại cuối của World Cup 2022

Sau chín trận đã đấu, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B với ba điểm. Dù việc thua liên tục là kết quả đã được dự đoán từ trước bởi Việt Nam là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Nhưng JFA vẫn rất ấn tượng với quyết tâm và sự nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, bất kể đội nhà thắng hay thua.

JFA viết: "Trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, hy vọng tiến vào VCK của đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn tan thành mây khói sau bảy trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, họ đã có được chiến thắng đầu tiên trước Trung Quốc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã giúp Việt Nam trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng của World Cup, rất cảm kích vì NHM đã luôn ủng hộ đội tuyển (kể cả khi kết quả không tốt).

Nỗ lực viết tiếp lịch sử của Việt Nam trong lượt đấu tiếp theo đã thất bại khi họ bị Oman đánh bại trên sân nhà. Dù thua trận nhưng toàn đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội từ những pha phản công và dàn xếp làm hài lòng khán giả nhà".

LĐBĐ Nhật Bản: Tuyển Việt Nam còn kém trong việc tận dụng cơ hội ảnh 2

JFA đánh giá rất cao Quang Hải

Tinh thần tốt, lối chơi ấn tượng, nhưng JFA cho rằng một trong những điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là khả năng tận dụng cơ hội. Website của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản nhận định: "Việt Nam là đội bóng gặt hái thành công nhờ vào hàng thủ chắc chắn và phong cách phản công nhanh.

Cả hai hậu vệ cánh của họ đều lùi về phòng ngự để tạo thành hàng thủ 5 người, và sau khi giành được bóng, họ sẽ là những người mở đầu các đợt tấn công. Những quả tạt của hai hậu vệ cánh chính là chìa khóa trong các pha tấn công của họ.

Tiền vệ trung tâm Quang Hải là bộ não của họ, trong khi Công Phượng, người từng chơi cho Mito HollyHock năm 2016, là một điểm nổ với khả năng quấy phá và đá phạt rất tốt. Thế nhưng, tuyển Việt Nam kém trong khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng".

Kết lại bài nhận định, JFA cho rằng với đà phát triển đang có thì đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ là một đối thủ đáng ngại của các thế lực hàng đầu châu Á. "Những gì đã thể hiện đã chứng tỏ rằng Việt Nam đã trở thành một mối đe dọa cho các cường quốc bóng đá châu Á", JFA viết.

MỚI - NÓNG