Nhật Bản sẽ đón số CĐV kỷ lục xem trận gặp Việt Nam để ăn mừng vé dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin từ phía Nhật Bản, 60.000 vé xem trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được bán hết.
Nhật Bản sẽ đón số CĐV kỷ lục xem trận gặp Việt Nam để ăn mừng vé dự World Cup ảnh 1

Trận Nhật Bản gặp Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 17h35 ngày 29/3 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Saitama 2002. Đây là sân đấu được xây dựng để phục vụ cho World Cup 2002, kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Á. Hiện tại, sân Saitama là sân nhà của CLB Urawa Red Diamonds tại giải J League 1.

Sân Saitama có sức chứa tối đa 63.700 chỗ ngồi và theo chia sẻ của ban tổ chức sân, 60.000 vé xem trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam đã được bán hết. Trong số này, có khoảng 3.000 vé dành cho các cổ động viên Việt Nam. Đã rất lâu rồi kể từ khi dịch bệnh bùng phát giới mộ điệu mới được chứng kiến một số lượng khán giả đến sân đông như vậy trong một trận đấu tại Nhật Bản.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản đang dẫn đầu với 21 điểm và chắc chắn giành vé trực tiếp đến World Cup bất chấp kết quả trong trận đấu cuối cùng gặp Việt Nam. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Samurai xanh giành quyền tham dự một kỳ World Cup. Do đó, trận đấu trên sân nhà gặp Việt Nam là cơ hội để CĐV Nhật Bản ăn mừng chiến tích này.

Nhật Bản sẽ đón số CĐV kỷ lục xem trận gặp Việt Nam để ăn mừng vé dự World Cup ảnh 2

Trước đó, đội trưởng đội tuyển Nhật Bản Maya Yoshida đã kêu gọi người hâm mộ phủ kín sân vận động Saitama trong trận gặp Việt Nam để cùng chung vui thành tích giành vé dự World Cup.

“Sân Saitama có thể chứa 60.000 cổ động viên ở trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi đã không thể thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ trong suốt quãng thời gian diễn ra vòng loại.

Tôi chưa thể lên tiếng nhưng tôi muốn 60.000 người tới đây để chứng kiến thời khắc này. Hi vọng mọi người sẽ tới sân cổ vũ và được theo dõi màn trình diễn tốt nhất của cầu thủ Nhật Bản”, Maya Yoshida nói.

MỚI - NÓNG