Lấy dân làm gốc, Lắk thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ năm 2022, huyện Lắk (Đắk Lắk) chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước. Để có được thành quả ấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã lấy dân làm gốc trong hành trình xóa đói giảm nghèo.

Theo Quyết định số 353 ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, toàn quốc còn 74 huyện nghèo giai đoạn 2021-2025, trong đó, tỉnh Đắk Lắk có 2 huyện nghèo gồm Ea Súp và M’đrắk. Như vậy, từ năm 2022, Lắk không còn nằm trong danh sách các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 của cả nước.

Ông Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy Lắk chia sẻ, đó vừa là kết quả, vừa là động lực để cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng thời, là cơ sở để địa phương xây dựng, ban hành và thực hiện các chương trình, nghị quyết phù hợp về phát triển huyện Lắk trong thời gian tới.

Lấy dân làm gốc, Lắk thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước ảnh 1

Một góc huyện Lắk

Theo lãnh đạo địa phương, Lắk là huyện thuần nông, hằng năm chịu nhiều tác động của thiên tai. Đây cũng là địa phương có tới 66% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Do đó, việc thay đổi phương thức canh tác của người dân là điều không đơn giản. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa người dân thoát cảnh đói nghèo, Ban Thường vụ đã đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm từ 3,5-4% hộ nghèo/năm.

Ban Thường vụ xác định dân là chủ thể, lấy dân làm gốc để thực hiện các Nghị quyết trọng tâm như: Nghị quyết số 02 về tập trung huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030; Nghị quyết số 05 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 09 về xây dựng thương hiệu gạo huyện Lắk…

Nhờ sự vào cuộc rốt ráo cùng quyết tâm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt được nhiều thành quả đáng trân trọng như: Chỉ sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05, đến nay các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tặng hơn 150.000 cây ăn trái các loại cho người dân vùng đồng bào DTTS. Tặng xong, các địa phương sẽ cử lực lượng kiểm tra, rà soát từng loại cây, nếu chết thì phải mua về trồng lại.

Huyện Lắk phấn đấu đạt mục tiêu trồng 500.000 cây ăn trái các loại trong giai đoạn 5 năm (2021-2025).

Lấy dân làm gốc, Lắk thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước ảnh 2

Phong trào trồng cây lan rộng tại huyện Lắk

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk chủ động kêu gọi, xúc tiến đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Đến nay, huyện Lắk đã kêu gọi được 2 nhà máy chế biến gỗ ở xã Đắk Nuê, hướng đến sản xuất, chế biến gắn với vùng nguyên liệu, tạo việc làm cho người dân địa phương. Ngoài ra, huyện cũng kêu gọi đầu tư 2 nhà máy chế biến gạo gắn với vùng chuyên canh lúa trên địa bàn, với công suất dự kiến 200 - 300 tấn gạo/ngày.

Từ những nỗ lực trên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Lắk giảm mạnh, giảm sâu trong nhiều năm liền. Cụ thể, năm 2017 toàn huyện có 8.034 hộ nghèo (chiếm 46,72% tổng số dân) thì đến cuối năm 2021 còn 4.290 hộ nghèo, chiếm 22,54%. Như vậy, sau 5 năm, huyện Lắk đã giảm được 3.744 hộ nghèo, trung bình mỗi năm giảm được gần 750 hộ, với mức giảm hơn 4,8%/năm.

MỚI - NÓNG