Huyện ủy Lắk có Bí thư mới sau cuộc tuyển chọn chức danh

Ông Bùi Văn Cường (bên trái) trao quyết định cho ông Võ Ngọc Tuyên giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lắk
Ông Bùi Văn Cường (bên trái) trao quyết định cho ông Võ Ngọc Tuyên giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lắk
TPO - Sáng 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và chỉ định ông Võ Ngọc Tuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện Lắk nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Tuyên là một trong năm ứng viên tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk. 

Trước đó, ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe năm ứng viên -  đã có trong quy hoạch Tỉnh ủy viên, đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Bí thư Huyện ủy, trình bày Chương trình hành động của mình được làm Bí thư huyện Lắk.

Huyện ủy Lắk có Bí thư mới sau cuộc tuyển chọn chức danh ảnh 1Toàn cảnh buổi lễ công bố chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk

Trên cơ sở các bản trình bày, trả lời các câu hỏi tình huống do Ban Thường vụ tỉnh ủy đặt ra, Ban Thường vụ đã lấy ý kiến các đồng chí Thường trực Huyện ủy Lắk và các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương, để quyết định người đứng thứ nhất đến thứ năm.

Kết quả cuối cùng, ông Võ Ngọc Tuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đạt kết quả cao nhất là 84,54/100.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hiện đang làm quy trình cán bộ ba bước với ông Tuyên theo đúng quy định 105 của Bộ Chính trị.

Huyện ủy Lắk có Bí thư mới sau cuộc tuyển chọn chức danh ảnh 2Huyện ủy Lắk có tân Bí thư Huyện ủy

Tại buổi công bố quyết định chỉ định Bí thư Huyện Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chúc mừng và kỳ vọng ông Võ Ngọc Tuyên với sự nghiên cứu hiểu rõ về tình hình trên địa bàn, cùng với các giải pháp đã trình bày trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ cùng lãnh đạo huyện Lắk đoàn kết, chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 “Huyện Lắk cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực tạo động lực phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn, thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ” - ông Cường nói.

Như tin đã đưa, từ ngày 19-20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức cho chín ứng viên bảo vệ Chương trình hành động làm Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn. Sau khi hoàn tất việc bảo vệ Chương trình hành động, các ứng viên được chọn sẽ bắt tay ngay vào công việc.

MỚI - NÓNG