Lầu Năm Góc cho phép bệnh viện ở Đức tiếp nhận binh lính Ukraine bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc đã thông qua kế hoạch hỗ trợ điều trị binh lính Ukraine bị thương tại một bệnh viện quân sự của Mỹ ở Đức, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết ngày 26/7.
Lầu Năm Góc cho phép bệnh viện ở Đức tiếp nhận binh lính Ukraine bị thương ảnh 1

Bệnh viện quân y Landstuhl của Mỹ ở Đức. (Ảnh: CNN)

Gần 5 tháng từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, cuộc xung đột vẫn chưa thấy triển vọng sắp kết thúc và hiện đang tập trung vào vùng Donbass ở miền Đông.

Hồi tháng 6, Kiev cho biết họ mất 100-200 binh lính mỗi ngày trên chiến trường.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đến nay vẫn chưa có quân nhân Ukraine nào được đưa sang bệnh viện quân sự của Mỹ và lực lượng Mỹ sẽ không đến Ukraine để đưa binh lính Ukraine đi.

Không rõ có bao nhiêu binh lính Ukraine bị thương, nhưng hàng ngàn dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Chưa biết có binh lính nào của Ukraine được chữa thương ở các nước láng giềng như Ba Lan không.

Vị quan chức Mỹ nói trên cho biết binh lính Ukraine sẽ được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Landstuhl nếu cần.

Nằm gần căn cứ không quân Ramstein ở phía tây nam thành phố Frankfurt của Đức, trung tâm này là bệnh viện quân y lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Ngày 25/7, ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, đăng lên Twitter một video cho thấy các binh lính Ukraine được lắp chân giả tại một bệnh viện ở Chicago, Mỹ. Một video khác đăng ngày 26/7 cho thấy các binh lính đang tập đi bằng chân giả.

Mỹ đã huấn luyện cho lực lượng Ukraine ở Đức và cung cấp hơn 8 tỷ USD cho chính phủ ở Kiev.

Theo CNN
MỚI - NÓNG