Lập siêu phẩm vô lê, Nguyễn Văn Tùng được AFC ví với Marco van Basten

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pha vô lê của tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Văn Tùng vào lưới U23 Thái Lan đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ví von với huyền thoại người Hà Lan, Marco van Basten.

Hôm qua, U23 Việt Nam đã bị U23 Thái Lan cầm hòa 2-2 vào phút chót trong trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuấn Tài và Văn Tùng lần lượt giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước, nhưng Davis và Suphanat kịp gỡ hòa cho đội bạn.

Lập siêu phẩm vô lê, Nguyễn Văn Tùng được AFC ví với Marco van Basten ảnh 1

Trang chủ AFC so sánh Văn Tùng với Van Basten.

Cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam ở trận này đều đặc biệt. Nếu như Tuấn Tài mở tỷ số ngay ở giây thứ 17 thì Văn Tùng lập siêu phẩm vô lê ở đẳng cấp thế giới. Phút 73, từ nỗ lực chuyền bóng của Tuấn Tài, Văn Tùng chọn đúng điểm rơi và vô lê một chạm, đưa bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành U23 Thái Lan.

Pha ghi bàn của Văn Tùng khiến người hâm mộ liên tưởng đến nhiều siêu sao thế giới, bao gồm Van Persie và Ronaldo, những người đã hơn một lần ghi bàn theo cách tương tự, ở góc tương tự. Ở mùa giải vừa qua, Ronaldo từng có pha ghi bàn giống 99% với tình huống của Văn Tùng, cho dù ở góc sút hẹp hơn.

Lập siêu phẩm vô lê, Nguyễn Văn Tùng được AFC ví với Marco van Basten ảnh 2

Pha ghi bàn đẹp mắt của Ronaldo tại Ngoại hạng Anh 2021/2022

Trong khi đó, AFC thậm chí cho rằng Văn Tùng đã tái hiện hình ảnh của Marco van Basten tại EURO 1988. Van Basten nổi tiếng với cú vô lê bóng sống ở góc hẹp ở trận chung kết EURO 1988, mang về danh hiệu lớn duy nhất cho Hà Lan đến thời điểm này. Tuy nhiên, so về góc sút và độ khó, pha bóng của Van Basten ở đẳng cấp cao hơn.

MỚI - NÓNG