SVO - Sáng 23/10, tại Trường Đại học Thương mại, Báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam đã chính thức phát động chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 với sự đồng hành, hưởng ứng của 6 trường đại học lớn. Sự kiện đánh dấu việc mở rộng chương trình ra Thủ đô, nhằm thúc đẩy thói quen thu gom, tái chế rác thải nhựa trong cộng đồng sinh viên.
Sự kiện có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Vũ Văn Chúc, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Tiến sĩ Trần Văn Lam - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong; bà Bùi Đặng Duyên Mai - Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững Coca-Cola Việt Nam và Campuchia; cùng đại diện 6 trường đại học đồng hành và đông đảo sinh viên. Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhấn mạnh: "Với mục đích nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong việc phân loại, tái chế chai và lon đã qua sử dụng, xây dựng thói quen nhỏ góp phần tạo tác động to lớn để hướng tới tầm nhìn 'Vì một thế giới không rác thải', báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối'. "Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn cùng các đối tác, các trường đại học góp phần nâng cao ý thức tạo thói quen thu gom, tái chế, giúp giảm thiểu rác thải nhựa – đặc biệt là chai nhựa/lon nhôm ra môi trường – trong giới sinh viên," nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ. Đại diện Coca-Cola Việt Nam, bà Bùi Đặng Duyên Mai chia sẻ về bối cảnh rác thải nhựa tại Việt Nam (ước tính 2,9 triệu tấn/năm nhưng chỉ 27% được tái chế) và cam kết của doanh nghiệp. Coca-Cola đặt mục tiêu toàn cầu đến năm 2035 sẽ thu gom 70–75% chai và lon bán ra, sử dụng 35–40% vật liệu tái chế trong bao bì. "Việc mở rộng chương trình đến Hà Nội thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào các giá trị bền vững cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của báo Tiền Phong, các trường đại học, cùng toàn thể sinh viên, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.", bà Bùi Đặng Duyên Mai chia sẻ. Đánh giá cao ý nghĩa chương trình, PGS.TS Hà Văn Sự – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – cho rằng hoạt động này rất quan trọng, đặc biệt khi phát động trong lực lượng thanh niên, sinh viên để lan toả các giá trị tích cực. Ông nhấn mạnh, bối cảnh phát triển công nghệ đặt ra bài toán phải phát triển hài hoà, bền vững với môi trường. "Thay mặt 6 trường, chúng tôi cam kết sẽ là thành viên tích cực trong hành động, hưởng ứng và lan toả tinh thần bảo vệ môi trường", PGS.TS Hà Văn Sự khẳng định. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị tổ chức và 6 trường đại học đồng hành cùng chương trình.
Tại lễ phát động, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức đặc biệt: bỏ những chai Coca-Cola làm từ 100% nhựa tái chế (rPET) đầu tiên vào máy thu gom tự động, chính thức khởi động hành trình thu gom tại các trường đại học.
Cặp đôi anh em ca sĩ 'triệu view' Xuân Đức - Kuun Đức Nam "hâm nóng" hội trường (với loạt hit sôi động, khép lại chương trình.
Đông đảo sinh viên các trường đại học tại Thủ đô đã tham dự, nồng nhiệt hưởng ứng chương trình.
Chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 có sự đồng hành của 6 trường đại học với hàng ngàn sinh viên.
Sau thành công 2 năm tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình năm thứ 3 tại Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt các máy thu gom chai nhựa tự động (BOTOL) tại 6 trường: Đại học Thương mại, Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Học viện Tài chính và Đại học Phenikaa. Dự kiến trong tháng đầu tiên, các máy sẽ thu nhận khoảng 85.000 vỏ chai nhựa và lon nhôm.