Lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C

0:00 / 0:00
0:00
Dưới cái nắng gay gắt, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiều người lao động vẫn phơi mình làm việc.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vào những ngày cuối tháng 2, TP HCM tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ở các đô thị còn cao hơn do phản xạ từ mặt đường, nhà cửa, bê tông. Thế nhưng, nhiều người lao động này vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng nóng rát da thịt.

Lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C ảnh 1

Để hạn chế ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với da, công nhân phải đeo kính, khẩu trang, mặc áo dài tay, đeo găng tay...

Dưới cái nắng gay gắt, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiều công nhân vẫn phơi mình làm việc trên công trường thi công tại đường Lương Định Của (TP Thủ Đức, TP HCM). Để hạn chế ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với da, công nhân phải đeo kính, khẩu trang, mặc áo dài tay, đeo găng tay...

Lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C ảnh 2

Để đỡ sốc nhiệt, công nhân phải thường xuyên uống nước

Bà Nguyễn Thị Lực phải tìm chỗ trú nắng

Anh Nguyễn Cao Hùng (34 tuổi, Nghệ An) cho biết sau Tết thời tiết nắng nóng gay gắt, công nhân làm việc trên công trường vất vả hơn trước nhiều. "Mấy ngày sau Tết thời tiết bắt đầu thay đổi, nắng nóng khủng khiếp. Nắng từ trên trời chiếu xuống, dưới đất thì sức nóng từ sắt thép và nhiệt từ các khâu hàn tỏa ra khiến cho người lúc nào cũng đổ mồ hôi như tắm" - anh Hùng chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Lực (65 tuổi, bán vé số dạo trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM) thường xuyên choáng, mệt mỏi khi thường xuyên ngoài đường. Bà Lực phải tìm bóng mát để tránh nóng. Bà Lực cho hay: "Già rồi phải ráng mưu sinh chứ không biết tôi chịu đựng đến khi nào".

Lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C ảnh 3

Những người bán vé số dạo phải tìm bóng mát để đỡ nóng

Còn Chị Nguyễn Thị Thu (40 tuổi, làm nghề bán trái cây dạo ở Chợ Tân Định, quận 1, TP HCM) dưới trời nắng nóng gay gắt chị vẫn phải đạp xe rong ruổi trên các con hẻm để bán hàng. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo, khuôn mặt chị đỏ ửng, lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng chị vẫn nỗ lực kiếm tiền để lo cho gia đình.

"Thời tiết nóng nực khiến tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đạp xe chở hàng nặng hàng ngày. Trời nóng, hàng bán chậm hơn và thu nhập kém đi. Năm ngoái, đi bán hàng giữa thời tiết nắng nóng, tôi đã bị sốc nhiệt, cảm nắng, do đó tôi rất lo lắng và cố gắng giữ gìn sức khỏe trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này" - chị Thu cho hay.

Lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C ảnh 4

Nhiều người lao động tự do phải bươn chải mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C

Theo ghi nhận của phóng viên, tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) vào thời điểm 13 giờ, nhiều người tham gia giao thông phải chọn nơi có bóng râm để dừng xe. Một số tài xế xe công nghệ phải tìm đến chỗ trú mát dưới chân cầu vượt Hàng Xanh để nghỉ ngơi, lấy sức chạy những cuốc xe kế tiếp.

Lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C ảnh 5

Xe công nghệ cũng ít khách vì nắng nóng

"Năm nay nóng ngang ngửa 6 - 7 năm trước. Uống nước nhiều hơn ăn, nắng nóng ăn cũng không vô. Tôi vẫn chạy xe bình thường nhưng có điều không có nhiều khách. Nắng nóng quá nên khách cũng tránh nắng, hạn chế ra đường" - anh Đinh Văn Thiện, một tài xế xe ôm ngụ Bình Thạnh, TP HCM nói.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua khu vực Miền Bắc, Thủ đô Hà Nội có diễn biến giảm mưa gián đoạn. Mưa lớn xuất hiện chủ yếu về đêm, trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Dự báo khoảng từ 11/5 khu vực lại đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa diện rộng.
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
TPO - Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là bộ sưu tập gồm 9 đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh, do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Các chuyên gia nhấn mạnh những bản khắc này được coi là "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ 19 được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với hàng trăm họa tiết được chạm nổi tinh xảo.