Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá về báo Tiền Phong

0:00 / 0:00
0:00
TP - Có được sự đổi mới, phát triển liên tục trong 70 năm qua, vượt qua bao khó khăn thử thách để tiến lên, ngoài sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong tờ báo, là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Đoàn.

TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN:

Tiền Phong là người đồng chí tin cậy và người bạn gần gũi của tuổi trẻ

Suốt mấy chục năm qua, nhiều lớp thanh niên ta được sự giáo dục của Đảng, của Bác Hồ và sự dìu dắt của Đoàn đã trưởng thành và có những cống hiến to lớn cho cách mạng. Báo Tiền Phong là người đồng chí tin cậy và người bạn gần gũi của tuổi trẻ. Trong thời kỳ mới của Cách mạng, báo Tiền Phong cần tăng cường hơn nữa giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức và năng lực làm chủ tập thể cho thanh niên, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành lớp người mới của xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(Trích thư Tổng Bí thư Lê Duẩn gửi báo Tiền Phong ngày 14/11/1983 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày ra số báo đầu tiên).

TỔNG BÍ THƯ ĐỖ MƯỜI:

Tiền Phong giữ vai trò quan trọng trong giáo dục, tập hợp thanh niên

…Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương tờ báo Tiền Phong đã có nhiều đóng góp quan trọng làm nên chiến công hiển hách của các thế hệ thanh niên nước ta trong sự nghiệp đấu tranh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

…Hệ thống báo chí của Đoàn, trước hết là báo Tiền Phong, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục thanh niên; tập hợp, động viên tuổi trẻ cả nước cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Tuy bận nhiều việc, tôi vẫn thường xuyên quan tâm đến tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn. Qua báo Tiền Phong và các báo khác của Đoàn, tôi hiểu thêm nguyện vọng, yêu cầu của thanh niên và những tình cảm gắn bó, tin tưởng của thế hệ trẻ đối với Đảng ta.

Trong những năm qua, báo Tiền Phong nói riêng và báo chí nói chung là phương tiện quan trọng để cổ vũ, tuyên truyền cho sự nghiệp Đổi Mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

(Trích bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười tại báo Tiền Phong,ngày 3/10/1993)

TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU:

Tiền Phong cần được xếp vào hàng ngũ báo chí gần Đảng nhất

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của Đảng, là lực lượng hậu bị mạnh và gần Đảng nhất. Vì vậy, báo Tiền Phong cần được xếp vào hàng ngũ những cơ quan thông tấn, báo chí gần Đảng nhất. Báo Tiền Phong trong 45 năm qua đã làm tròn nhiệm vụ chính trị của mình, đã có những đóng góp xứng đáng về mặt tổ chức, giáo dục và vận động thanh niên nói chung, đặc biệt là các đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Chất lượng của báo Tiền Phong cũng ngày càng được nâng cao, hình thức, nội dung của báo ngày càng phong phú, hấp dẫn.

(Trích phát biểu của đồng chí Lê Khả Phiêu trong lần đến thăm và làm việc với báo Tiền Phong ngày 15/11/1998 nhân 45 năm báo ra số đầu tiên)

TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Tiền Phong đã tích cực đổi mới về nội dung và hình thức

Tờ báo Tiền Phong đã góp phần động viên các phong trào thanh niên, cổ vũ hàng triệu thanh niên tham gia các cuộc kháng chiến chống xâm lược, góp phần giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, báo Tiền Phong cùng hệ thống báo chí của Đoàn Thanh niên và hệ thống báo chí nước ta đã tuyên truyền, động viên, cổ vũ tuổi trẻ Việt Nam xung kích trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước và đổi mới báo chí, báo Tiền Phong đã tích cực đổi mới về nội dung và hình thức, phương pháp tiếp cận bạn đọc trẻ. Đã phát hiện và kịp thời biểu dương các nhân tố mới, tích cực, dũng cảm đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh, thiếu niên, góp phần làm lành mạnh xã hội, giữ được niềm tin của tuổi trẻ và của xã hội vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tờ báo cũng đã khởi xướng và tổ chức được nhiều hoạt động xã hội có uy tín, có quy mô toàn quốc và tính giáo dục tích cực..

(Trích phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh trong lần đến thăm báo Tiền Phong ngày 9/11/2003, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên).

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Báo Tiền Phong luôn có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam

Trong 65 năm qua, báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hay trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, báo đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong phản ánh cuộc chiến đấu và dựng xây, định hướng đúng đắn tư tưởng cho thanh niên và các tầng lớp nhân dân để đoàn kết, chung sức phục vụ sự nghiệp cách mạng.

(Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi báo Tiền Phong ngày 15/11/2018 nhân dịp kỷ niệm 65 năm báo ra số đầu tiên)

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG:

Tờ báo có uy tín cao trong lòng bạn đọc

Tôi được biết, mười năm lại đây, báo Tiền Phong đã có những đổi mới về nhiều mặt, đã trở thành một tờ báo có uy tín cao trong bạn đọc với nhiều ấn phẩm đa dạng, phong phú, lành mạnh được bạn trẻ yêu thích. Tờ báo cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội lành mạnh, bổ ích, thu hút hàng triệu người tham gia.

Tôi đánh giá cao sự phát triển và đổi mới của báo Tiền Phong - tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam.

(Thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi báo Tiền Phong ngày 14/11/1998, nhân dịp kỷ niệm 45 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên)

CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG:

Báo Tiền Phong là diễn đàn tin cậy của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ

70 năm qua, báo Tiền Phong luôn đồng hành với tuổi trẻ và nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; cổ vũ mạnh mẽ các phong trào hành động của thanh niên, truyền cho tuổi trẻ bầu nhiệt huyết cách mạng, hướng tới những giá trị nhân văn và lý tưởng cao đẹp. Báo Tiền Phong đã là diễn đàn tin cậy của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ; kịp thời phát hiện và nhân lên những cái tốt, điều hay, những điển hình tiên tiến trong xã hội; tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lên án cái xấu, cái ác, chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ..., góp phần làm đẹp hơn đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của báo chí cách mạng và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

(Trích thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong ngày 14/11/2023 nhân dịp kỷ niệm 70 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên)

THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT:

Tiền Phong phấn đấu hết sức mình cho công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước

Nhiều năm qua, báo Tiền Phong góp phần giáo dục, động viên các tầng lớp thanh niên nước ta kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh dũng cảm, kiên cường của cha anh, phấn đấu hết sức mình cho công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước, và ngày nay, cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. Tôi rất hoan nghênh báo trong thời gian gần đây đã có nhiều bài viết tốt về chống tham nhũng, chống tiêu cực ủng hộ các chủ trương chính sách của Chính phủ.

(Thư của đồng chí Võ Văn Kiệt gửi báo Tiền Phong ngày 4/11/1993, nhân kỷ niệm 40 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên)

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.