Lạng Sơn: Bắt giữ trên 20 tấn hàng nhập lậu

Kiểm tra lô hàng trên 20 tấn không có giấy tờ hợp lệ. Ảnh: Nguyễn Thái.
Kiểm tra lô hàng trên 20 tấn không có giấy tờ hợp lệ. Ảnh: Nguyễn Thái.
TPO - Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát; lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, ngăn chặn trên 20 tấn hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ, nhập từ Trung Quốc.

Ngày 8/9, Đội 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục QLTT địa phương phát hiện tại khu vực Hợp Thành, huyện Cao Lộc 3 xe ô tô tải mang các biển số: 12C- 04628; 12C-03497; 12C-00608 chở số lượng lớn hàng nhập lậu.

Qua kiểm đếm trên các xe chở hơn 20 tấn hàng gồm: Thuốc bắc, đồ sắt, văn phòng phẩm, hàng hóa liên quan chuyên ngành y tế sản xuất ngoài Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp.

Lái xe khai nhận đã vận chuyển hàng từ hướng biên giới Thanh Lòa (huyện Cao Lộc) về TP Lạng Sơn rồi mang về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã quyết định tạm giữ hàng hóa, tiến hành điều tra, xử lý sự việc.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.