Lạng Sơn: 3 người chết vì mưa, lũ

Công nhân Hạt Giao thông 4 thu dọn đất đá ở những điểm sạt lở trên tuyến đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn. (Ảnh: Doãn Hoàng Nam/TTXVN)
Công nhân Hạt Giao thông 4 thu dọn đất đá ở những điểm sạt lở trên tuyến đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn. (Ảnh: Doãn Hoàng Nam/TTXVN)
TP - Mưa liên miên, nước từ thượng nguồn sông Kỳ Cùng, từ đỉnh núi đá vôi túa về, nhấn chìm nhiều ruộng lúa, làng bản. Đến chiều 3/8, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 3 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại.

Đáng thương là trường hợp bà Trần Thị Slao (52 tuổi), trú tại thôn Nà Coóc, xã Đào Viên, huyện Tràng Định bị nước cuốn, hiện chưa tìm thấy xác. Ông Lộc Văn Huyên, trưởng thôn Nà Coóc xác nhận; sáng 3/8, bà Slao cùng con dâu đi nhổ mạ, khi về được chồng là ông Lộc Văn Sinh đón bằng bè. Không may, bè va vào đá ven sông Kỳ Cùng làm bà Slao cùng con dâu rơi xuống nước. Cô con dâu may mắn bám được vào bè nên thoát chết. Ông Sinh lao xuống nước cứu vợ nhưng không được, suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, hai người dân ở huyện Chi Lăng đã thiệt mạng vì nước lũ cuốn trôi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đến Lạng Sơn kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống mưa lũ của tỉnh. Phó Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân biết cách phòng, chống khi mưa lũ xảy ra, kiên quyết di dời người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.