Lãng phí nguy hiểm không kém tham nhũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tiếp xúc cử tri quận 10 chiều 28/6.
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tiếp xúc cử tri quận 10 chiều 28/6.
TP - Nhiều cử tri bức xúc trước tình trạng nhiều địa phương đầu tư hàng tỷ đồng xây chợ mới để thay thế chợ tự phát rồi bỏ hoang hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, gây lãng phí vốn ngân sách. 

Ngày 28/6, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Tổ đại biểu Quốc hội số 4 tiếp xúc cử tri quận 5 và quận 10, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII. Nhiều cử tri bức xúc trước tình trạng nhiều địa phương đầu tư hàng tỷ đồng xây chợ mới để thay thế chợ tự phát rồi bỏ hoang hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, gây lãng phí vốn ngân sách. 

Cử tri Vũ Tiến Thâm (phường 5, quận 10) nói rằng, chợ Tân Phú (phường Tân Phú, quận 9) xây năm 2004 rộng hơn 4.000m2 với 340 sạp khang trang, rộng rãi, kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng, nhưng chỉ hoạt động được một thời gian ngắn, rồi sau đó bỏ hoang vì không có đường vào chợ…

“Ý kiến của cô bác rất xác đáng. Nạn lãng phí nếu không chấn chỉnh sẽ gây thiệt hại rất lớn. Lãng phí nguy hiểm không kém tham nhũng. Nhiều cái nhỏ nếu không khắc phục sẽ trở thành lãng phí rất lớn. Sắp tới, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng xây chợ bỏ trống”, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói.

Về việc xây dựng sân bay Long Thành ở Đồng Nai, ông Hải khẳng định, phải sử dụng công nghệ tiên tiến của thế kỷ XXI; sân bay trung chuyển quốc tế này phải cạnh tranh được với sân bay của Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thái Lan. “Trên thế giới có những sân bay lớn, công suất đạt 50 -60 triệu hành khách/năm, nhưng sử dụng công nghệ lạc hậu của thế kỷ XX nên lãng phí, thiệt hại rất lớn. Không thể chấp nhận dự án càng lớn, lãng phí, thất thoát càng cao”, ông nói.

MỚI - NÓNG