Lan tỏa thông điệp hòa bình, hội nhập và phát triển đến Liên hoan Thanh niên thế giới 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 với thông điệp hoà bình, hội nhập và phát triển. Đây là dịp quảng bá hình ảnh của Việt Nam; về vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiều 26/2, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tập huấn Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới 2024.

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cho biết, được sự đồng ý của Ban Bí thư T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn cử đoàn 111 đại biểu tham gia Liên hoan thanh niên thế giới năm 2024 tại thành phố Sochi, Liên bang Nga từ ngày 1-7/3 tới.

Theo anh Cương, Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 được tổ chức từ sáng kiến của nước chủ nhà Liên bang Nga, với chủ đề “Kết nối thanh niên trên thế giới cùng nhau xây dựng một tương lai chung, một thế giới đa cực, công bằng dựa trên sự hợp tác và cân bằng lợi ích”. Liên hoan được Ban Tổ chức nước chủ nhà kỳ vọng tạo không gian mở để thanh niên được gặp gỡ, chia sẻ, nhận thức chung về các vấn đề thanh niên quan tâm trong tình hình hiện nay.

“Tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam với thông điệp hòa bình, hội nhập và phát triển của thanh niên Việt Nam. Qua liên hoan lần này, chúng ta có cơ hội quảng bá hình ảnh của Việt Nam, về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau hơn 45 năm thống nhất đất nước và sau hơn 30 năm đổi mới; giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên của Việt Nam; về vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, anh Cương thông tin.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị đoàn đại biểu tham dự Liên hoan thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm pháp luật của nước ta và nước bạn, quy chế hoạt động của đoàn; lưu ý tôn trọng phong tục tập quán của nước bạn và các quốc gia tham gia Liên hoan.

Các đại biểu cần nhận thức đầy đủ việc tham gia Liên hoan là nhiệm vụ chính trị đối ngoại quan trọng, đảm bảo các yêu cầu công tác, phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực; cần tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm, trọng tâm và chất lượng các nội dung của Liên hoan.

Lan tỏa thông điệp hòa bình, hội nhập và phát triển đến Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 ảnh 1

Chương trình tập huấn đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới 2024. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, đã công bố quyết định cử đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 và phổ biến Quy chế của đoàn.

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu đã nghe giới thiệu một số chuyên đề về tình hình Liên bang Nga hiện nay; quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga; Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 và sự tham gia của đoàn đại biểu Việt Nam tại chương trình; tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

MỚI - NÓNG