Làm rõ 3 khẩu súng đối tượng sử dụng bắn trả công an

Làm rõ 3 khẩu súng đối tượng sử dụng bắn trả công an
TP - Liên quan các đối tượng đá gà, nổ súng chống lại lực lượng công an truy đuổi, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết hiện chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can do còn nhiều vấn đề cần được làm rõ liên quan đến hành vi đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và chống người thi hành công vụ. 

Công an tỉnh Bình Dương đã cử một tổ công tác ra Bình Thuận để phối hợp điều tra.

Đối với 3 khẩu súng (không phải 4 như thông tin ban đầu) cùng 1 bọc đạn mà đối tượng Nguyễn Quang Toàn đã sử dụng bắn lại lực lượng công an, CQĐT đang xác minh làm rõ nguồn gốc.

Bước đầu Toàn khai nhận súng do Toàn mua để “phòng thân” trong quá trình trốn 2 lệnh truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” của Công an Bà Rịa – Vũng Tàu và hành vi “đánh bạc” của Công an tỉnh Bến Tre. 

Được biết, các đối tượng người địa phương có mặt tại tụ điểm đá gà, ngoài các đối tượng chuyên cờ bạc và giang hồ tại địa phương, còn có một số “đại gia” trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.