Bắc Ninh:

Làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 70 ô tô

0:00 / 0:00
0:00
Các loại giấy tờ giả trong vụ án
Các loại giấy tờ giả trong vụ án
TP - Ngày 21/3, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự các đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 chiếc xe ô tô các loại, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi nói trên gồm: Hoàng Tiến Việt (32 tuổi); Chu Thuý Hằng (31 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh (21 tuổi), cùng ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Do lười lao động, lại chơi bời, Việt, Hằng và Minh đã bàn bạc nhau thuê ô tô, sau đó làm giả giấy tờ ô tô để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vợ chồng Việt, Hằng thuê hàng loạt ô tô của người dân ở Bắc Ninh và một số tỉnh, thành lân cận.

Sau đó, Việt sử dụng phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép, làm giả CMND và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu xe rồi thuê người làm giả giấy tờ đăng kí các xe ô tô đã thuê; làm giả hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô của chủ xe cho thuê sang cho Hằng, Minh.

Bằng thủ đoạn nêu trên, tính từ cuối năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cầm cố, bán được hơn 70 chiếc xe ô tô các loại, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ 71 xe ô tô, 104 bộ hồ sơ liên quan đến việc làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, rạng sáng 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt khẩn cấp hai anh em ruột là Đinh Văn Tâm (30 tuổi) và Đinh Văn Dương (28 tuổi) cùng ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Quá trình khám xét phòng trọ của Tâm, Dương ở Cổ Nhuế (Hà Nội), cơ quan công an thu giữ hàng trăm giấy tờ giả các loại và nhiều tang vật liên quan. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.