Lâm Đồng trúng vụ dưa hấu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo thống kê của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, 2 vùng sản xuất dưa hấu chủ yếu của tỉnh là huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên; vụ Tết này, Đạ Tẻh xuống giống khoảng 200ha dưa hấu, tập trung ở thị trấn Đạ Tẻh và các xã An Nhơn, Quốc Oai và Đạ Kho; còn Cát Tiên có gần 100ha, chủ yếu ở thị trấn Cát Tiên và các xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

So với cùng kỳ năm ngoái, diện tích dưa hấu năm nay cao gấp 3 lần. Ngoài các giống dưa hấu thuần chủng thế mạnh như dưa tròn to, dưa hấu Hắc mỹ nhân, nhiều nông hộ còn đầu tư trồng giống dưa hấu ruột đỏ không hạt. Hiện đa số các vườn dưa hấu ở Lâm Đồng đều phát triển tốt. Nhà vườn đang lựa chọn những trái dưa đảm bảo về kích thước, chất lượng để chăm sóc kịp thu hoạch bán Tết.

Lâm Đồng trúng vụ dưa hấu ảnh 1

Loại dưa hấu tròn được trồng nhiều ở Lâm Đồng

Theo bà Nguyễn Thị Liên (ngụ thị trấn Đạ Tẻh), gia đình bà trồng được 3 sào dưa để bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mỗi sào phải đầu tư cây giống, phân bón, thuốc dưỡng… với số tiền trên dưới 5 triệu đồng. Dưa hấu đang phát triển tốt nên sản lượng thu hoạch có thể đạt mức khá cao, từ 4 - 4,5 tấn/1.000m2. “Vụ Tết năm ngoái, do khan hàng nên giá rất tốt. Năm nay, nhiều khả năng dưa hấu không được thu mua với giá cao như vậy, chỉ hy vọng thương lái thu mua tại chân ruộng với giá khoảng 8.000 hoặc 9.000 đ/kg là có lãi rồi”, bà Liên nói.

Các tiểu thương ở chợ Đà Lạt cho hay, giá các loại dưa hấu có độ chênh lệch nhất định, tùy thuộc màu của vỏ và độ lớn của quả, trong đó loại dưa hấu tròn dùng để khắc hoặc vẽ chưng Tết có giá cao nhất. Những chữ thư pháp được khắc hoặc vẽ nhiều nhất là “Phúc, Lộc, Thọ”, “An khang - Thịnh vượng”, “Vạn sự như ý”. Đặc biệt, năm nay, dưa hấu còn được khắc, vẽ ảnh phong cảnh và hình linh vật Mèo.

MỚI - NÓNG