Lâm Đồng: Triệt hạ 54 cây thông gần khu vực ‘nóng’ về bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
Cưa hạ rừng thông tiểu khu 259
Cưa hạ rừng thông tiểu khu 259
TPO - 54 cây thông 3 lá trong cánh rừng được trồng cách đây 7 năm ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà đã bị cưa hạ sát gốc, nằm ngổn ngang; hàng chục cây dẻ rừng cũng bị các đối tượng chặt để lấn chiếm đất.

Sáng 3/6, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Lâm Hà thu thập thông tin, điều tra, truy tìm thủ phạm cưa hạ thông 3 lá tại tiểu khu 259, thuộc địa bàn xã Đạ Đờn.

Lâm Đồng: Triệt hạ 54 cây thông gần khu vực ‘nóng’ về bất động sản ảnh 1

Cây rừng ngã rạp

Trước đó, vào sáng 30/5, các cán bộ xã Đạ Đờn và Ban QLRPH Lâm Hà kiểm tra phát hiện tại lô b, khoảnh 5, tiểu khu 259 có 54 cây thông 3 lá trong cánh rừng trồng 7 năm tuổi bị các đối tượng cưa hạ; hàng chục cây dẻ rừng cũng bị chặt sát gốc.

Cán bộ kiểm lâm địa bàn xác định số thông này mới bị cưa hạ vào đêm 29/5, lá còn xanh tươi, vết cắt đang ứa nhựa. Các đối tượng đã lợi dụng lúc trời mưa, đêm tối để cưa hạ cây rừng nên rất khó bắt quả tang.

Lâm Đồng: Triệt hạ 54 cây thông gần khu vực ‘nóng’ về bất động sản ảnh 2

Nhựa cây ứa ra

Ông Bùi Chiến Thắng, cán bộ quản lý tiểu khu 259 cũng đã làm báo cáo gửi lãnh đạo Ban QLRPH và UBND xã Đạ Đờn, trong đó nêu rõ: Vào ngày 25/5, ông đã kiểm tra phát hiện bà L.T.N (ngụ Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) cùng một người phụ nữ khác đang phát luỗng (phát dọn dây leo, cây bụi…) trên diện tích khoảng 1.500m2 với mục đích lấn chiếm đất để trồng dâu nuôi tằm.

Cán bộ quản lý tiểu khu 259 đã yêu cầu hai phụ nữ này không được tác động đến diện tích rừng thông đã phát luỗng; viết cam kết không lấn chiếm rừng để lấy đất sản xuất nhưng chỉ ít ngày sau rừng thông tại vùng này đã bị phá.

Lâm Đồng: Triệt hạ 54 cây thông gần khu vực ‘nóng’ về bất động sản ảnh 3

Cây thông bị cưa hạ, lá vẫn còn xanh

Một số cán bộ và người dân địa phương cho rằng mục đích của các đối tượng phá rừng là để lấn chiếm đất bởi khu rừng bị phá nằm trên đồi cao hướng về thị trấn Đinh Văn, nơi đang “nóng” về bất động sản. Tại khu rừng bị triệt hạ này có một số cây mắc ca giống đã được chuẩn bị sẵn để trồng; ở bìa rừng xuất hiện những biển quảng cáo bán đất vườn.

Lâm Đồng: Triệt hạ 54 cây thông gần khu vực ‘nóng’ về bất động sản ảnh 4

Cánh rừng bị phá có hướng nhìn về thị trấn Đinh Văn

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, thực trạng phá rừng đang diễn ra khá “nóng” trên lâm phần do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với Trưởng ban.

Trước mắt, Trưởng ban đã bị tạm đình chỉ công tác để xem xét hình thức kỷ luật vì đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý trong năm 2020 và quý 1/2021.

MỚI - NÓNG