Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
TP - Ngày 5-8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7-8-1912), Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng.

> Xuất bản cuốn sách về chủ tịch Võ Chí Công

Thu hút 65 tham luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử, hội thảo đã khái quát được quá trình giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông Đinh Thế Huynh, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, đồng chí Võ Chí Công đã có những chỉ đạo tích cực hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới quản lý nhà nước, tập trung vào lĩnh vực lập hiến và lập pháp, nhằm bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp và hệ thống luật pháp, tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc đổi mới của nhân dân ta.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, đồng chí đã chỉ đạo hoàn thành việc sửa đổi Hiến pháp năm 1980 đưa đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới”.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ VH-TT&DL tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích cấp Quốc gia và khởi công tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự kiến, công trình hoàn thành đầu năm 2014.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG