‘Kình ngư’ Ánh Viên đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu

Ánh Viên không có đối thủ ở cuộc bầu chọn.
Ánh Viên không có đối thủ ở cuộc bầu chọn.
Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2013. Theo kết quả vừa được công bố, Anh Viên đoạt danh hiệu này với 917 điểm bầu chọn.

Sáng nay, Ban tổ chức cuộc bầu chọn đã tiến hành bầu chọn các VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2013 tại 2 địa điểm là TP.HCM và Hà Nội với sự tham dự của 125 nhà báo của trên 50 cơ quan báo chí ( 125 phiếu phát ra, 125 phiếu thu vào hợp lệ).

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có chiến thắng tuyệt đối, khi nhận được 917 điểm để về nhất cuộc bầu chọn.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam tại SEA Games năm nay, khi trở thành nữ VĐV đầu tiên giành được tấm HCV môn bơi lội sau 54 năm (từ SEAP Games đầu tiên vào năm 1959).

Vượt qua đối thủ “đàn anh” Lê Quang Liêm với số phiếu bầu chọn rất cao, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành danh hiệu VĐV tiêu biểu 2013. Niềm vui của VĐV người Cần Thơ như nhân đôi khi HLV Đặng Anh Tuấn cũng được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất.

Với thành tích 3 HCV, trong đó có 2 kỷ lục SEA Games, Ánh Viên cho thấy sự tiến bộ vược bậc của mình. Trong năm 2014, mục tiêu lớn nhất của Ánh Viên là sân chơi Asiad. Tại Asiad lần này, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ ở nội dung 200m ngửa. Để thực hiện giấc mơ giành huy chương Asiad, ngay từ đầu năm, Ánh Viên đã trở lại Mỹ tập huấn với kinh phí lên tới 4 tỷ đồng.

Ánh Viên đã vượt qua kỳ thủ Lê Quang Liêm ở vị trí thứ 2, người cũng nhận được số phiếu khá cao là 662 điểm. Trong năm 2013, dù không tham dự SEA Games nhưng Quang Liêm đã có những thành tích rất ấn tượng, đặc biệt là ngôi vô địch tại giải vô địch thế giới tổ chức tại Nga.

Đứng ở vị trí thứ 3 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, với số điểm 597 điểm. Trong năm 2013, Hoàng Xuân Vinh cũng là một trong những gương mặt thi đấu toả sáng ở sân chơi thế giới, đáng chú ý là tấm HCV cúp thế giới.

Như vậy, 3 vị trí dẫn đầu đều không quá bất ngờ trong cuộc bình chọn năm nay. Ở vị trí thứ 4, Vũ Thị Hương sau màn trở lại ấn tượng tại SEA Games với 2 HCV ở nội dung sở trường 100m, 200m, đã nhận được 590 điểm, kém hơn Hoàng Xuân Vinh 9 điểm. Ở vị trí thứ 5, Thạch Kim Tuấn nhận số phiếu 387 điểm. Đây là thành tích không cao, nhưng cũng là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực của lực sĩ người TP.HCM trong năm qua.

Ở các thứ tiếp theo lần lượt là Nguyễn Văn Lai (điền kinh, 283), Phan Thị Hà Thanh (222)…

Ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, không nằm ngoài dự đoán, HLV ruột của Ánh Viên là ông Đặng Anh Tuấn đã về nhất với 328 điểm, vượt qua HLV Nguyễn Thị Nhung (215 điểm), Nguyễn Đình Minh (120 điểm)… Như vậy, thầy trò Anh Tuấn-Ánh Viên đã có chiến thắng kép tại cuộc bầu chọn 2013.

Cũng trong ngày hôm nay, BTC đã công bố kết quả cuộc bình chọn HLV, VĐV Người khuyết tật xuất sắc 2013, với VĐV xuất sắc nhất thuộc về Cao Ngọc Hùng (điền kinh), còn HLV là Đổng Quốc Cường (bơi). Các giải thưởng sẽ được BTC trao sau kỳ nghỉ Tết.

10 VĐV tiêu biểu năm 2013:

1-Nguyễn Thị Ánh Viên: Môn: Bơi. Đơn vị: Quân đội: 917 điểm

2- Lê Quang Liêm: Môn: Cờ Vua. Đơn vị: TPHCM: 662 điểm

3-Hoàng Xuân Vinh: Môn: Bắn súng. Đơn vị: Quân đội: 597 điểm

4-Vũ Thị Hương: Môn: Điền kinh: Đơn vị: An Giang: 590điểm

5- Thạch Kim Tuấn: Môn Cử tạ. Đơn vị: TPHCM: 387 điểm

6-Nguyễn Văn Lai. Môn Điền kinh: Đơn vị: Quân đội: 283 điểm

7- Phan Thị Hà Thanh: TDDC. Đơn vị: Hải Phòng: 222 điểm

8- Lý Hoàng Nam: Môn:Quần vợt: Đơn vị: Becamex Bình Dương: 174 điểm

9- Nguyễn Văn Hùng: Môn: Điền kinh. Đơn vị: Hà Nội: 148 điểm

10-Nguyễn Tiến Minh: Môn: Cầu lông. Đơn vị: TPHCM: 135 điểm

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".