Kiến nghị mở lại chợ hoa Đầm Sen dịp Tết Đoan Ngọ

0:00 / 0:00
0:00
Kiến nghị mở lại chợ hoa Đầm Sen dịp Tết Đoan Ngọ
TPO - Nếu được cho phép hoạt động tạm thời trong dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới, chợ hoa Đầm Sen sẽ chỉ bán trực tuyến và đưa hàng về các tỉnh theo mối quen biết từ trước chứ không mở cửa đón khách như thông thường.

Ngày 9/6, ông Lý Phú Quí, Giám đốc Hợp tác xã Hoa tươi Đầm Sen cho biết, 50 tiểu thương tại chợ vừa có công văn gởi UBND quận 11, TPHCM về việc xin phép được mở cửa hoạt động tạm thời trong vòng 7 ngày (từ ngày 11/6 đến ngày 17/6) để tiêu thụ hoa tươi dịp Tết Đoan Ngọ cho bà con nông dân.

Kiến nghị mở lại chợ hoa Đầm Sen dịp Tết Đoan Ngọ ảnh 1

Hoa cúc ở Đà Lạt bị nhổ bỏ. Ảnh: Kim Anh.

Việc tạm đóng cửa chợ để chấp hành các yêu cầu về phòng dịch là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu không được mở cửa tạm thời trong dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới, cả dây chuyền trồng và tiêu thụ hoa tươi của hàng ngàn bà con nông dân sẽ bị ảnh hưởng, thiệt hại có thể lên đến cả trăm tỷ đồng.

Theo ông Quí, tiểu thương chỉ mong muốn được cho phép mở cửa để tiêu thụ lượng hoa tươi cho bà con nông dân Đà Lạt đã trồng, chuẩn bị cho thị trường đợt Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) sắp tới. Sau đó, nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cần đóng cửa chợ, tiểu thương vẫn chấp hành. Hiện tại, nông dân trồng hoa đang rất khó khăn. Vụ hoa đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu đã không có lời lãi gì nhiều, đến nay lại gặp tình cảnh này khiến nhiều bà con đứng trước nguy cơ phá sản, thậm chí không có khả năng trả nợ ngân hàng.

Nếu được cho phép hoạt động tạm thời trong dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới, chợ cũng sẽ chỉ bán trực tuyến và đưa hàng về các tỉnh theo mối quen biết từ trước chứ không mở cửa đón khách như thông thường. Do đó, số lượng hoa tiêu thụ cũng sẽ giảm 40-50% so với những năm trước.

Theo tính toán, trong những ngày cận Tết Đoan Ngọ, mỗi ngày sẽ khoảng 15-20 xe chở hoa về chợ, mỗi xe chở khoảng 7-8 tấn nên tổng lượng hoa về chợ khá lớn.

Thông thường, dịp Tết Đoan Ngọ, lượng hoa về chợ hoa Đầm Sen thường tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Tuy nhiên năm nay, vì lo ngại tình hình dịch bệnh nên nhà vườn cũng đã chủ động giảm diện tích hoa xuống giống cũng như giảm tối đa sản lượng hoa đưa về TPHCM.

Như Tiền Phong đã thông tin, để chuẩn bị cho dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch, tức ngày 14/6 tới) năm nay, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và người trồng hoa Đà Lạt đã cam kết cung ứng hoa cho hơn 200 sạp hoa tươi/hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Đầm Sen và đã tập trung xuống giống hàng trăm ha hoa (cúc, lay ơn, đồng tiền, cát tường, cẩm chướng…) từ 3 tháng trước.

Hiện tại, lứa hoa này bắt đầu cho thu hoạch, thế nhưng từ ngày 2/6, UBND quận 11, TPHCM đã có văn bản về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích… trên địa bàn quận, theo đó chợ Đầm Sen đã phải đóng cửa từ ngày 3/6 để thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19.

Như vậy khoảng 20 triệu cành hoa mà người trồng hoa Đà Lạt dự kiến cung cấp cho chợ Đầm Sen dịp mồng 1/5 âm lịch và Tết Đoan ngọ bị “tắc” đầu ra, có nguy cơ phải đổ bỏ, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Mặt khác, hàng chục triệu cành hoa dự kiến thu hoạch để cung ứng cho các chợ hoa khác ở TP.HCM như Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn, Hồ Thị Kỷ cũng gặp nhiều trắc trở.

Trước tình hình đó, Sở Công thương Lâm Đồng đã có văn bản gởi Sở Công thương TPHCM kiến nghị hỗ trợ lưu thông và mở cửa trở lại chợ hoa Đầm Sen từ ngày 7-14/6 để hỗ trợ tiêu thụ một phần hoa tươi cho nông dân Lâm Đồng trong tình hình khó khăn do dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Hiệp hội Hoa Đà Lạt gởi kèm danh sách 11 nhà xe chuyên chở hoa tươi từ Đà Lạt đến TPHCM, đồng thời các nhà xe vận chuyển hoa vào chợ hoa tươi Đầm Sen đều cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng.

Kiến nghị mở lại chợ hoa Đầm Sen dịp Tết Đoan Ngọ ảnh 2

Nhiều chợ hoa ở TPHCM đìu hiu trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Uyên Phương.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, do yêu cầu phòng, chống dịch và căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể diễn biến dịch bệnh tại địa phương..., quận 11 đã chỉ đạo việc tạm ngưng và vận động tạm ngưng kinh doanh các loại hình hoạt động dịch vụ không thiết yếu.

Theo Sở Công Thương TPHCM, để hỗ trợ các địa phương duy trì ổn định hoạt động cung ứng hàng hóa, tránh xáo trộn, sở đã chỉ đạo các chợ đầu mối (Bình Điền, Thủ Đức, Hồ Thị Kỷ) tăng cường tiếp nhận, phân phối hoa của các tỉnh và vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phòng Kinh tế quận 11 chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Đầm Sen (Chợ hoa Đầm Sen) hướng dẫn, hỗ trợ tiểu thương tổ chức bán hàng trực tuyến để duy trì việc tiếp nhận và phân phối hoa.

Báo cáo của các chợ tại TPHCM cho thấy, hiện do nhiều hoạt động trên địa bàn thành phố đang tạm ngưng, nhu cầu mặt hàng hoa giảm mạnh nên lượng hoa từ các nơi chuyển về thành phố cũng giảm xuống; do đó việc tiếp nhận và phân phối hoa gần như không bị ảnh hưởng nhiều.

“Chuẩn bị cho đợt cao điểm tới đây, sở tiếp tục chỉ đạo các chợ tăng cường nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất và thực hiện dự báo thị trường, theo dõi sát sao tình hình để tổ chức đón nhận và phân phối mặt hàng hoa từ Lâm Đồng và các địa phương một cách tốt nhất. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh phải báo cáo ngay Sở Công Thương để có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo không để xảy ra tình trạng hàng hóa ùn ứ, ngưng trệ hoạt động cung ứng, phân phối”, ông Phương nói.

MỚI - NÓNG