Khuyến cáo 33 trang bán sách giả cần tránh xa

Người mua cần cảnh giác để tránh mua phải sách giả
Người mua cần cảnh giác để tránh mua phải sách giả
TPO - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác với 33 địa chỉ bán sách giả trong thời gian qua.

Một số nhà xuất bản, nhà sách rà soát và phát hiện 33 trang mạng xã hội rao bán sách giả. Hình ảnh là sách thật của các đơn vị xuất bản, tuy nhiên sách bán ra là sách giả.

Các nhà xuất bản, công ty sách phản ánh đây chính là những sách in lậu kém chất lượng, sách có nhiều sai sót. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, các fanpage này còn tích cực rao bán, chạy quảng cáo thường xuyên trên mạng xã hội và các nhóm cộng đồng của facebook.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khuyến cáo: Người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những trang web uy tín, đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương, các website cung cấp đầy đủ các thông tin như: Thông tin về chủ sở hữu website (Tên đơn vị bán hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế…); Thông tin về điều kiện giao dịch chung, các chính sách như bảo hành, đổi trả hàng và hoàn tiền, chính sách giao nhận, vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng, v.v.…

Trong trường hợp mua hàng qua các mạng xã hội, người mua cần phải tìm hiểu kỹ các đánh giá của người mua trước, tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, tuyệt đối không nên mua ở những fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng, hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng, hoặc cho biết chỉ bán hàng online chứ không có cửa hàng cụ thể.

Một số tên fanpage bán sách giả theo liệt kê của một số đơn vị làm sách:

Khuyến cáo 33 trang bán sách giả cần tránh xa ảnh 1 Địa chỉ bán sách giả trên mạng
Khuyến cáo 33 trang bán sách giả cần tránh xa ảnh 2 
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.