Không thể ngờ hôn má gây nhiều bệnh 'khủng khiếp' thế này cho trẻ nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
Không thể ngờ hôn má gây nhiều bệnh 'khủng khiếp' thế này cho trẻ nhỏ
TPO - Hôn môi, hôn lên má hay bẹo mặt trẻ sơ sinh vì bé đáng yêu là thói quen của nhiều người. Nhưng trên thực tế, điều đó lại có tác hại khiến bé dễ nhiễm các bệnh truyền nhiễm, các bệnh về đường hô hấp,… có nguy cơ cao dẫn đến tử vong.

Một câu chuyện đau lòng được Mirror đăng tải về bà mẹ trẻ Dakota Elizabeth Goss (sống ở Bắc Carolina) đã mất đi đứa con trai đầu lòng có tên Emmitt vì thói quan âu yếm, hôn má đứa trẻ ngay từ những ngày đầu mới sinh.

Dakota Elizabeth Goss cho biết, 6 ngày sau sinh, khóe miệng và mặt của cậu bé Emmitt nổi rất nhiều mụn rộp nên gia đình đã đưa đứa nhỏ đến bệnh viện để khám.

Các bác sĩ chuẩn đoán Emmitt bị nhiễm virus herpes simplex (HSV)-một bệnh truyền nhiễm từ da tới da, đặc biệt qua đường hôn, rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Mặc dù được điều trị tận tình nhưng Emmit đã qua đời sau 11 ngày tuổi.

Từ câu chuyện đau lòng trên, các chuyên gia y tế đưa ra khuyến cáo nên ngừng ngay việc hôn má gây nguy hại cho con nhỏ. Bởi trẻ nhỏ nhất là trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, trẻ chưa được tiêm đủ các mũi vaccine giúp phòng tránh bệnh tật cho đến khi đủ 1 tuổi. Vì vậy, trẻ nhỏ rất dễ bị lây nhiễm mầm bệnh từ môi trường xung quanh, từ người chăm sóc hoặc từ trẻ nhỏ khác. Miệng của chúng ta dù có vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Vì thế, nếu hôn môi trực tiếp trẻ sơ sinh thì mức độ nguy hiểm càng cao.

Chỉ từ 1 nụ hôn, con nhỏ có thể mắc các bệnh sau:

Mụn rộp:

Một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất đến từ việc hôn trẻ sơ sinh là làm virus HSV-1, khiến cho các mụn nước nổi lên xung quanh miệng trẻ và có thể lây lan sang những vùng khác trên cơ thể, thậm chí là não.

Mụn rộp rất phổ biến, vì vậy, mọi người cần lưu ý trước khi hôn em bé. Thông thường, khi người lớn bị mụn rộp môi vô tình hôn trẻ sơ sinh, khả năng lây nhiễm cho bé là rất cao. Có thể mất 24-48 giờ để vết phồng rộp nổi lên, nhưng đôi khi, trẻ cũng không có triệu chứng trong tối đa 12 ngày.

Tổn thương hệ thống miễn dịch:

Với trẻ sơ sinh, vừa mới chào đời, hệ miễn dịch của bé chưa phát triển hoàn toàn. Trong khi đó, nụ hôn của người lớn chứa hàng triệu vi khuẩn và virus có thể gây mối đe dọa rất lớn, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng của bé.

Nhiễm virus RSV (Virus hợp bào hô hấp):

Nhiễm virus RSV là tình trạng rất nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong. Virus này có thể lây truyền qua tiếp xúc cơ thể hoặc các giọt hô hấp bị nhiễm bệnh khi ho hoặc hắt hơi. Ngay cả khi không cảm thấy khó chịu với thời tiết, nhưng gần đây, bạn bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng xoang, bạn tuyệt đối không được ôm, chạm và đặc biệt là hôn trẻ sơ sinh. RSV có thể gây ra các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng tim và não.

Thông thường, RSV chỉ biểu hiện các triệu chứng giống cảm lạnh nhẹ. Tuy nhiên, trẻ cũng dễ gặp phải các triệu chứng khác bao gồm sổ mũi, sốt, ho, thở khò khè, ngưng thở, lỗ mũi phập phồng, chán ăn, khó chịu. Các triệu chứng có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày.

Viêm đường hô hấp:

Việc người lớn hôn hít vào mặt, miệng trẻ là nguyên nhân dẫn đến bé bị viêm đường hô hấp. Theo các bác sĩ cho biết, vi khuẩn có trong khoan miệng người lớn sẽ xâm nhập vào trẻ, vì lúc này cơ thể bé chưa có đủ sức đề kháng để kháng lại bệnh.

Viêm màng não:

Bệnh viêm màng não do virus Herpes gây ra thông qua niêm mạc mũi, hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng của trẻ. Dần dần, chúng di chuyển lên não gây viêm não, ảnh hưởng đến não bộ và có thể gây tử vong.

Viêm não cũng có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình chuyển dạ hoặc sinh đẻ. Virus này có thể lây nhiễm qua môi và vùng quanh miệng. Vì thế, không nên thơm trẻ sơ sinh hay không được hôn dù bất cứ trường hợp nào.

Viêm tuyến nước bọt:

Theo các chuyên gia, hai bên vùng má của trẻ có ống tuyến nước bọt để tiết ra bọt. Trẻ sơ sinh còn nhỏ nên tuyến nước bọt vẫn chưa phát triển và tính năng đàn hồi của ống tuyến còn yếu. Chính vì vậy, khi bẹo hay hôn lên má trẻ sơ sinh quá mạnh hoặc nhiều lần sẽ khiến cho tuyến nước bọt bị kích thích, làm hạ chế sự phát triển của ống tuyến nước bọt. Điều này không tốt chút nào, vì sẽ có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn trong khoan miệng dẫn đến tình trạng bé bị biếng ăn, suy dinh dưỡng và chậm phát triển về trí tuệ,..

Tiêu chảy:

Tiêu chảy mặc dù là bệnh truyền nhiễm đường ruột, nhưng các vi khuẩn chẳng hạn như E. coli, hay Helicobacter pylori gây bệnh, cũng bắt nguồn từ miệng vào ruột. Vì vậy, nếu người mẹ bụng dạ không được tốt thì cũng nên tránh hôn em bé, nếm thức ăn của con. Những hành động này có thể làm tăng nguy cơ em bé bị bệnh tiêu chảy.

Giảm thị lực:

Rất nhiều bố mẹ sẽ ngạc nhiên khi nguyên nhân dẫn đến việc giảm thính lực ở con là do việc hôn vào tai bé quá mạnh và quá nhiều lần. Điều này vô cùng nguy hiểm, vì nó sẽ tạo ra các rung động mạnh tác động đến màng nhĩ của trẻ, gây chấn thương tai, làm giảm khả năng nghe.

Vì những lý do trên cha mẹ cần hết sức lưu ý trong những tháng đầu tiên của trẻ sơ sinh, không được hôn má hay hôn môi trẻ. Bất cứ người nào bị ốm cần tránh xa trẻ. Nếu ai đó muốn ôm hoặc chạm vào con thì cần phải rửa tay sạch sẽ, khử khuẩn trước. Ngoài ra trong những tháng đầu, tránh đưa trẻ đến nơi đông người và không để quá nhiều khách vào nhà.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.