Không để dịch cúm gia cầm bùng phát

Thủ tướng chỉ đạo: Phải triển khai phòng chống dịch quyết liệt, bằng mọi cách không để dịch bùng phát thêm và tiến tới dập tắt dịch sớm nhất.
Việc vận chuyển gia cầm tự do cần siết chặt

Tại Hà Nội, trong cuộc họp với Sở NN&PTNT các tỉnh về nội dung sắp xếp đổi mới nông lâm trường, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đã phải “cắt ngang” cuộc họp để thông báo ý kiến chỉ đạo đó của Thủ tướng. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng và trước tình hình dịch cúm gia cầm đang trở nên rất  nghiêm trọng, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, các cấp uỷ phải giao cho thôn trưởng, ấp trưởng, phụ nữ, Đoàn thanh niên đến tận các thôn ấp kiểm tra giúp đỡ người dân phòng chống dịch cúm gia cầm.

Ngoài ra, đối với những đàn vịt phát hiện nhiễm H5N1, nhưng không chết  (nhiều nơi đã phát hiện 30% số vịt nhiễm H5N1 không chết) cũng phải tiêu huỷ, vận động nhân dân nuôi nhốt vịt tại chỗ. Các thành phố lớn dẹp dần những điểm bán gia cầm luộm thuộm, có khả năng làm dịch lây lan, tiến đến đóng bao gói sản phẩm gia cầm, đóng dấu an toàn của thú y lên sản phẩm để bán cho dân.

Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) ngày 13/1 về tình hình dịch cúm gia cầm, số ổ dịch  cúm gia cầm đang tăng nhanh đến mức khó kiểm soát. Chỉ trong 2 ngày 11 và 12/1, đã có thêm 6 ổ dịch bùng phát tại 6 xã, 5 huyện và 1 thành phố (Mỹ Tho) ở 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Số gia cầm chết trong 2 ngày qua bị tiêu huỷ lên đến 2.660 gà, 7.000 chim cút.

Những ổ dịch mới này có số lượng gia cầm chết không thật lớn, song thể hiện mức độ  lây lan của dịch là rất nhanh: Ngày12/1, dịch cúm phát ra ở 1 hộ chăn nuôi tại xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) trên đàn gia cầm 1.000 con; trong đó 90 con chết, tiêu huỷ 910 con.

Tại Bến Tre, trong ngày 12, dịch cúm đã phát ra tại 2 xã Hoà Lộc (Mỏ Cày) và xã Phước Hạnh (Châu Thành) trên đàn vịt 360 con. Toàn bộ số vịt trong 2 đàn này đã được tiêu huỷ….

Như vậy, chỉ trong 12 ngày đầu năm 2005, dịch cúm đã bùng phát trên 74 xã, 34 huyện thuộc 10 tỉnh phía Nam. Số gia cầm chết, tiêu huỷ là 36.500 gà; 45 vịt và 49.500 chim cút.