Khởi tố cặp nam nữ dàn cảnh 'mỹ nhân kế' để giết người, cướp tài sản ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 11/8, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Thành Thông cùng bạn gái là Lê Thị Mỹ Anh sử dụng các ứng dụng mạng xã hội kết bạn, hẹn hò để làm quen với đàn ông. Sau khi Mỹ Anh hẹn gặp và dẫn dụ nạn nhân đến các khu đất trống, vắng người để cho đối tượng Thông ra tay đánh, cướp tài sản.

Thực hiện ý định, Mỹ Anh đã kết bạn với anh N.T.K (SN 2002, quê tỉnh Hậu Giang) để làm quen, hẹn hò.

Khoảng 22h ngày 30/7, Mỹ Anh đã nhắn tin yêu cầu nạn nhân N.T.K xuống đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để gặp mặt.

Khởi tố cặp nam nữ dàn cảnh 'mỹ nhân kế' để giết người, cướp tài sản ở Bình Dương ảnh 1

Hai đối tượng khi bị bắt

Sau khi thấy N.T.K đến điểm hẹn, Mỹ Anh lừa nạn nhân chở vào đường vắng để tâm sự. Tại đây, đối tượng Thông ẩn nấp sẵn và xông ra đánh, xịt ớt cay và dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hai đối tượng chiếm đoạt xe máy của nạn nhân và chạy trốn.

Đến khoảng 19h ngày 1/8, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ được hai đối tượng Thông và Mỹ Anh khi cả hai đang lẩn trốn tại TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể nạn nhân có hơn 20 nhát dao.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.