Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam ký giao ước thi đua 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/2, tại Hà Nội, Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam do Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn làm khối trưởng, tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2023.

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam do Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn làm khối trưởng, tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2023.

Chủ trì hội nghị có ông Phùng Khánh Tài - Phó chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chị Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, Khối trưởng Khối thi đua II.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn. Cùng dự có đại diện Công đoàn các đơn vị: Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn và T.Ư Đoàn.

Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam ký giao ước thi đua 2023 ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương thông tin về các sự kiện, hoạt động của T.Ư Đoàn năm 2022 và định hướng công tác năm 2023. Trong năm 2022, T.Ư Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với 3 trọng tâm lớn sẽ triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với nhiều nội dung quan trọng. Đây cũng là năm T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam lựa chọn chủ đề công tác liên quan đến chuyển đổi số và vai trò của công đoàn cơ quan rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn xác định Công đoàn là thành tố quan trọng đóng góp thành công vào các hoạt động của cơ quan T.Ư Đoàn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có cơ chế phối hợp ký kết giao ước hàng năm với Công đoàn, tạo điều kiện cơ chế chính sách nguồn lực để công đoàn phát huy vai trò nhiệm vụ của mình”, anh Lương nói.

Anh Lương đánh giá cao những thành tích nổi bật của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn trong năm qua; năm 2023 đơn vị được giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua II.

“Khối thi đua II tập trung nhiều cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng. Việc Công đoàn các đơn vị trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ của mình sẽ đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong khối”, anh Lương bày tỏ.
Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam ký giao ước thi đua 2023 ảnh 2

Ông Phùng Khánh Tài chủ trì, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Ông Phùng Khánh Tài đánh giá cao về việc Ban Bí thư, Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn luôn quan tâm đến hoạt động Công đoàn; Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã có nhiều đổi mới sáng tạo.

“Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn là một trong đơn vị có nhiều sáng kiến và mô hình hay để các đơn vị khác có thể học hỏi. T.Ư Đoàn đã luôn quan tâm đến đổi mới, để bắt nhịp xu thế của thanh niên và xã hội; định hướng cho thanh niên, cho giới trẻ để thích ứng với chuyển đổi số”, ông Tài nói.

Theo ông Tài, Khối thi đua II của Công đoàn viên chức Việt Nam là những đơn vị có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Thời gian tới, khối cố gắng kết nối tốt trong hoạt động chuyên môn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm nhiệm vụ.

Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam ký giao ước thi đua 2023 ảnh 3

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua II áp dụng hình thức ký điện tử. Ảnh: Xuân Tùng

Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam ký giao ước thi đua 2023 ảnh 4

Nhiều hoạt động chung trong Khối

Tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua của 7 cơ quan đơn vị trong khối. Chị Lê Hồng Hạnh cho biết, việc ký kết giao ước thi đua để thể hiện tinh thần quyết tâm của các đơn vị trong phong trào thi đua của khối.

Phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc các nội dung trong chương trình công tác đề ra, nhất là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Khối thi đua II Công đoàn viên chức Việt Nam ký giao ước thi đua 2023 ảnh 5

Chị Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Theo chị Hạnh, trong năm 2023, trong khối sẽ có hoạt động chung như: tổ chức Tháng công nhân, với những nét mới là ngoài thăm tặng quà tại một số đơn vị có công nhân trực tiếp lao động sản xuất, sẽ thăm hỏi cả người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, các đơn vị trong khối cũng sẽ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc cho người có công, gia đình chính sách, có hoàn cảnh thật sự khó khăn về nhà ở cần sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà nước tại tỉnh Hà Giang.

Ngoài ra, sẽ tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các đơn vị trong khối; tập huấn và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các đơn vị…

MỚI - NÓNG