Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ huynh hôn tạm biệt con trước khi vào phòng thi tại điểm thi THPT Chu Văn An.
Một phụ huynh hôn tạm biệt con trước khi vào phòng thi tại điểm thi THPT Chu Văn An.
TPO - Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Thí sinh bịn rịn, xúc động chia tay bố, mẹ bước vào kỳ thi. 

Sáng nay, thời tiết khá mát mẻ, thí sinh được bố mẹ chở đến điểm thi từ sớm. Theo lịch, trong sáng nay thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn gồm: Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn thời gian làm bài 90 phút, tính từ 8 giờ 30 phút; thời gian làm bài môn Ngoại ngữ 45 phút, tính từ 10 giờ 30 phút.

Tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), thí sinh được phân luồng, đo nhiệt độ, hướng dẫn vào phòng thi. Trời mưa, thí sinh được lực lượng tình nguyện che ô.

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 1
Tại điểm thi THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy thí sinh đến sớm, được phân luồng vào phòng thi.
Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 2
Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho thí sinh
Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 3

Cái ôm tạm biệt bố của một thí sinh trước khi vào phòng thi

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 4

"Con tự tin, làm bài thật tốt nhé", một phụ huynh nói với con.

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 5
Một thí sinh xúc động rớt nước mắt trước giờ thi.
Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 6

Tại điểm thi THPT Chu Văn An, từ sáng sớm, thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi. Nhiều bố mẹ đã dành cho con cái ôm tình cảm, lời chúc làm bài thi tốt trước kỳ thi.

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 7

Thí sinh lo lắng, bật khóc trong vòng tay mẹ.

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 8

Nụ hôn của người bố dành cho con trai trước giờ thi.


Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 9

"Làm bài tốt con nhé, trưa mẹ đón", một phụ huynh dặn với theo con.

Năm nay thí sinh không đến điểm thi học tập quy chế, nghe dặn dò mà việc này được thực hiện bằng phương thức trực tuyến từ trước đó. Do đó, sáng nay thí sinh đến điểm thi, được phân luồng, đo nhiệt độ và hướng dẫn đi thẳng lên phòng thi. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, bố trí ngồi giãn cách.

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 10

Thí sinh vẫn đeo khẩu trang suốt quá trình làm bài thi, chỉ cởi khẩu trang ra cho giám thị kiểm tra đầu giờ thi.

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 11

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội có tổng cộng 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi phải được chuẩn bị một cách nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Khoảnh khắc xua tan mưa gió thi vào 10 ở Hà Nội: Con tự tin, làm bài tốt nhé ảnh 12

Với chỉ tiêu vào trường công lập chiếm tỷ lệ 62%, kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi học sinh không chỉ đáp ứng yêu cầu của đề thi, mà còn ghi nhớ quy chế thi, tránh xảy ra sai sót đáng tiếc để ảnh hưởng đến quyền lợi học tập.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2021-2022 được các vật dụng được phép mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; bút chì; compa; tẩy; thước kẻ; thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (theo danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố); Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác), do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Năm nay, Hà Nội có hơn 107.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Sau khi phân luồng còn hơn 93.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 công lập, trong khi sẽ chỉ có khoảng 57.660 học sinh có suất học (62%). Số còn lại (hơn 35.000 thí sinh) sẽ có các lựa chọn khác như học tại THPT ngoài công lập, trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên…

MỚI - NÓNG