TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội; đặc biệt, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
TPO - Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tháng 6/2022.
TPO - Liên quan đến việc quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi, Kiểm toán Nhà nước cho biết, có 21 doanh nghiệp chưa chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản, nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.
TPO - Theo Phó Vụ trưởng Vụ Khoáng sản Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam Nguyễn Đức Thu, công suất khai thác, chế biến của một số loại khoáng sản theo quy hoạch của địa phương lớn hơn nhiều so với quy hoạch của Trung ương, dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán, cạnh tranh không lành mạnh.
TPO - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang 20 đối tượng cùng nhiều phương tiện có hành vi khai thác đất trái phép tại Thái Nguyên.
TPO - Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ của 7 doanh nghiệp tại Hải Phòng sang cơ quan Cảnh sát điều tra. Các doanh nghiệp này được cho là lập dự án để được cấp phép nhưng không tổ chức khai thác mà chuyển cho doanh nghiệp khác khai thác.
TPO - UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã có công văn bản yêu cầu rà soát lại tất cả các trường hợp hiến đất làm đường để ngăn chặn nạn phân lô, bán nền.
TPO - Liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép, ngoài số tiền 400 triệu đồng bị xử phạt, ông Nguyễn Phi Hùng phải nộp 4 tỷ 137 triệu đồng tương đương với giá trị 7 phương tiện bị tạm giữ.
TPO - Đối với những địa bàn thường xuyên có phương tiện khai thác (cát, sỏi) trái phép vào ban đêm, ngày nghỉ hoặc giáp ranh địa giới hành chính thì Chủ tịch UBND cấp xã đó phải xây dựng Quy chế phối hợp giữa các xã với nhau và có kế hoạch bố trí lực lượng, lập điểm giám sát 24/24h để kịp thời phát hiện vi phạm.
TPO - Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết tình trạng khai thác vượt phép của các công ty thành viên là do thủ tục cấp quyền khai thác mỏ mất rất nhiều thời gian.
TPO - Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian qua, hàng loạt doanh nghiệp ngành xi măng như Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hoàng Mai, Vicem Hải Phòng, Vicem Tam Điệp và Vicem Bút Sơn đã có vi phạm khi khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.
TPO - Liên quan đến kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân sụt lún tại xã Châu Hồng mà Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ vừa công bố, lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp cho rằng chưa đủ thuyết phục nên không chấp nhận.
TPO - Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép ở khu vực giáp ranh giữa xóm Cáng Lò, thuộc xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình và xóm Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
TPO - Do không thực hiện các hạng mục công trình, giải pháp đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, phục hồi đất đai tại dự án khai trường 26 xã Bản Qua (nay là tổ 9, thị trấn Bát Xát), công ty Apatit Việt Nam bị xử phạt hành chính 120 triệu đồng.
TPO - Ngày 3/6, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, đoàn liên ngành của tỉnh đã được thành lập để kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.
TPO - Sau nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc làm rõ và xử lý việc Công ty TNHH Duyên Hà vùi lấp 32.000 m2 rừng, mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc này.
TPO - Xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có 11 doanh nghiệp khai khoáng nhưng hiện nay tất cả đều phải dừng hoạt động để cơ quan chức năng tìm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả hiện tượng liên tục xuất hiện "hố tử thần", sụt lún, nứt nẻ nhà dân, công trình trên địa bàn.
TPO - Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang, doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ đá trắng, đá xây dựng và quặng thiếc ở huyện Qùy Hợp bị xử phạt số tiền gần 277 triệu đồng.
TPO - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo tiến độ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh này.
TPO - Động thái này diễn ra sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An có văn bản gửi UBND huyện Quỳ Hợp về hiện tượng sụt lún đất, giếng cạn bất thường tại xã Châu Hồng.
TPO - UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) bị phê bình liên quan đến công tác quản lý địa bàn, đăng ký bổ sung quy hoạch, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
TPO - Nhiều đơn vị, cán bộ liên quan trong vụ 11 cây gỗ bị đốn hạ ở xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nhắc nhở rút kinh nghiệm.
TPO - Ngày 30/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) vừa yêu cầu Sở TN&MT Ninh Bình xác minh phản ánh hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Duyên Hà xâm lấn diện tích rừng phòng hộ.
TPO - Tuần qua, VN-Index đánh mất mốc 1.500 điểm, dòng tiền sụt giảm ở nhóm vốn hoá lớn, tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu hàng hoá với những câu chuyện riêng. Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 5.340 tỷ đồng.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ngành xử lý dứt điểm tình trạng các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích. Quản lý chặt chẽ quỹ đất đối ứng BT để thanh toán cho các dự án này thay đổi hình thức đầu tư; không để xảy ra tình trạng mua bán, bao chiếm, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng công trình trái pháp luật.
TPO - Theo kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên thu hồi hơn 58ha đất do Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đang quản lý nằm ngoài ranh giới quy hoạch của dự án Núi Pháo, xã Hà Thượng (huyện Đại Từ).
Mỏ khoáng sản vừa bị phát hiện khai thác trái phép với quy mô lớn nằm tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Tại hiện trường, khoảng 2-3 ha mỏ quặng sắt đã bị khai thác, tàn phá với độ sâu từ 5-7 m.