Khi nào các chợ đầu mối ở TPHCM được hoạt động trở lại?

0:00 / 0:00
0:00
Khi nào các chợ đầu mối ở TPHCM được hoạt động trở lại?
TPO - Các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố mới chỉ hoạt động theo hình thức “điểm trung chuyển hàng hóa”. Khi nào Thành phố sẽ mở lại hoạt động của các chợ đầu mối trên địa bàn đang là vấn đề được người dân rất quan tâm.

Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối.

Khi nào các chợ đầu mối ở TPHCM được hoạt động trở lại? ảnh 1
Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện nghiệm hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối (Ảnh: Uyên Phương)

Theo đó, Bộ Y tế đã có hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện nghiệm hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối. Tùy theo tình hình thực tế, địa phương có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Các địa phương cần tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên tại chợ để xét nghiệm cho các đối tượng liên quan. Xem xét áp dụng việc hướng dẫn cho các đối tượng tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên tại điểm xét nghiệm.

Chiều 19/9, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc khi nào Thành phố sẽ mở lại hoạt động của các chợ đầu mối?. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, ngay trong tối mai (20/9), điểm trung chuyển hàng hóa, thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn sẽ chính thức đi vào hoạt động. Trước đó, các điểm trung chuyển tương tự tại chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức cũng đã hoạt động. Hiện, các điểm trung chuyển hàng hóa, thực phẩm tại các chợ đầu mối đã đáp ứng đủ nhu cầu của TPHCM.

Khi nào các chợ đầu mối ở TPHCM được hoạt động trở lại? ảnh 2

Điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền đã hoạt động trở lại (Ảnh: Uyên Phương)

Theo ông Phương, hướng dẫn mới của Bộ Y tế sẽ giúp vấn đề kiểm soát dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối chặt chẽ, an toàn hơn nếu tái lập hoạt động. Song, quyết định tái lập hoạt động các chợ đầu mối ở TPHCM phải dựa vào nhu cầu thực tế về hàng hóa, thực phẩm.

Ông Phương khẳng định, ngay khi nhu cầu hàng hóa, thực phẩm của người dân gia tăng hơn nữa, Sở Công thương sẽ tham mưu UBND Thành phố xem xét tái lập hoạt động các chợ đầu mối. Phó Giám đốc Sở Công thương còn thông tin thêm, hiện nhu cầu thực tế chưa cao đến mức cần tái lập chợ đầu mối để hạn chế tạo thêm gánh nặng cho công tác phòng, chống dịch.

Tại TPHCM, cả 3 chợ đầu mối là nơi cung ứng toàn bộ hàng hóa, thực phẩm cho mạng lưới hàng trăm chợ truyền thống trên toàn địa bàn. Đến thời điểm này, số chợ truyền thống còn an toàn để hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Vấn đề tái lập chợ đầu mối chưa được đặt ra tại thời điểm này” – ông Nguyên Phương nói.

Từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, hoạt động phân phối hàng hóa, thực phẩm trên toàn địa bàn TPHCM đang tập trung chủ yếu vào mạng lưới phân phối hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi...) với sự tiếp sức vận chuyển của lực lượng shipper. Mạng lưới phân phối hiện đại về cơ bản chỉ cần các điểm trung chuyển hàng hóa, thực phẩm tại các chợ đầu mối hoạt động để thực hiện nhiệm vụ giao nhận hàng.

MỚI - NÓNG