Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
TPO – Sau 4 năm xây dựng, hôm nay (15-12-2012), tỉnh Kiên Giang làm lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

>Khởi công cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

>Mưa to, ngập sân bay Phú Quốc, hủy hàng loạt chuyến bay

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được xây dựng mới tại xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc), với tổng diện tích gần 1.000 ha, do Công ty Hàng không dân dụng miền Nam đầu tư gần 1 tỷ USD, đạt chuẩn cấp 4E của ICAO.

Dự án hiện đã hoàn thành giai đoạn I, với giá trị đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: đường băng hạ - cất cánh dài 3.000 m, rộng 45 m, đảm bảo tiếp nhận máy bay Boeing 777, 747 - 400 và tương đương; công suất 2,5 - 3 triệu lượt khách/năm và 14.300 tấn hàng hóa/năm; nhà ga, sân bãi, đài kiểm soát không lưu và các công trình phụ trợ khác.

Công trình được khởi công từ ngày 23-11-2008. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo bước đột phá để phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm di lịch, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm giao thương của cả nước và khu vực.

Khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc

Chiều 14-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cắt băng khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Như vậy, bắt đầu từ chiều 14-12, đường bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc sẽ chính thức đi vào hoạt động. Với tần suất 5 chuyến/tuần, bằng máy bay Airbus 321, đường bay thẳng sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại đầu tư và du lịch của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Mặc dù nền kinh tế tăng trưởng chậm, kinh doanh vận tải hàng không đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đường bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc là đường bay mới thứ 4 mà Vietnam Airlines đưa vào khai thác trong năm nay. Đường bay Hà Nội-Phú Quốc sẽ giúp Vietnam Airlines ngày càng hoàn thiện mạng bay, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện chiến lược đưa Vietnam Airlines trở thành một trong các Hãng hàng không lớn nhất khu vực.

Với đường bay mới này, mạng bay của Vietnam Airlines sẽ tăng lên 86 đường bay tới 28 điểm quốc tế và 20 điểm nội địa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG