Khánh Hòa, Gia Lai thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Chiều 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hoà. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hoà gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Hải Ninh (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy) làm Trưởng ban.

Các Phó trưởng ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hoà gồm các ông: Nguyễn Khắc Toàn (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ), Nguyễn Khắc Hà (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ), Nguyễn Văn Ghi (Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ), Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh. Ông Lữ Thanh Hải-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hoà được thực hiện theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hoà xây dựng, ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo này có 15 thành viên, trong đó ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, làm trưởng ban.

Bốn phó trưởng ban là các ông: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quang Thái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh.

Trong đó, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh này có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo và triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Ban này có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động.

Tìm hiểu của Tiền Phong tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022 (ngày 23/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai kết luận, đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát, tòa án tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ dư luận quan tâm như: Vụ sai phạm về quản lý tài chính tại Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH&HĐND) tỉnh giai đoạn 2013-2016; vụ vi phạm về quản lý đất đai tại các huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pưh.

MỚI - NÓNG