Khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp tỉnh

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại lễ khai giảng
Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại lễ khai giảng
TPO - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp tỉnh năm 2016, nhằm củng cố và tăng cường thêm kiến thức về các vấn đề như: Công tác tôn giáo, dân tộc trong giai đoạn hiện nay; kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc báo chí và đấu tranh với dư luận, an ninh quốc phong…

Hiện nay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên có nhiều thách thức đòi hỏi sự đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế: Thanh niên có trình độ cao hơn, nhu cầu, sở thích phong phú đa dạng hơn; có nhiều cơ hội, điều kiện để tiếp cận với những điều mới mẻ. Điều đó, đòi hỏi đội ngũ Bí thư Đoàn cấp tỉnh phải năng động hơn, có trình độ, tâm huyết với phong trào, thực sự gần gũi, đồng hành với thanh niên.

Phát biểu tại khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp tỉnh năm 2016, anh Lê Quốc Phong -  Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ: “Điều hành, triển khai các chủ trương công tác, chương trình, kế hoạch hoạt động Đoàn trên cả nước có thành công hay thất bại, có sáng tạo hay đi theo hướng mòn, có phát hiện được những cách làm mới tại đơn vị hay không thì Bí thư Tỉnh Đoàn đóng vai trò quyết định”.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho Bí thư Đoàn cấp tỉnh là dịp để các Bí thư Đoàn cấp tỉnh hệ thống, bổ sung lại kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như đánh giá lại về phong trào, định hướng lại công việc trong thời gian tới, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp.

Anh Lê Quốc Phong đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc về giờ giấc, nội quy lớp học; tích cực, chủ động học hỏi từ giảng viên và trao đổi kinh nghiệm với các thành viên trong lớp để có thêm kiến thức bổ ích phục vụ tốt cho công việc. Chất lượng học tập không chỉ thể hiện ở điểm số mà thông qua những nội dung tâm huyết của các bài thu hoạch; tự giác nghiên cứu về phong trào được triển khai tại đơn vị mình để những kiến thức thu được sẽ thực sự có giá trị. Anh Lê Quốc Phong mong muốn lớp bồi dưỡng Bí thư Tỉnh đoàn năm 2016 sẽ trở thành lớp học kiểu mẫu về kỷ luật, tinh thần học tập và chất lượng học tập.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học hỏi, trao đổi, củng cố và tăng cường thêm kiến thức, kỹ năng về: Công tác tôn giáo, dân tộc trong giai đoạn hiện nay và phương pháp xử lý các vấn đề liên quan tới chính sách tôn giáo, dân tộc; kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc báo chí và đấu tranh với dư luận; an ninh quốc phòng và các vấn đề về an ninh phi truyền thống; xử lý điểm nóng chính trị...

Bên cạnh đó, tiếp thu một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên; khởi nghiệp cho thanh niên; những xu thế, trào lưu của giới trẻ hiện nay, tác động, thách thức và cơ hội đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.