Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc

TPO - Kanye West liên tục “khủng bố” Twitter rất nhiều bài đăng, trong đó sốc nhất là video một người đàn ông tiểu tiện vào cúp vàng Grammy danh giá.

Kanye West khiến mạng xã hội Twitter “bùng nổ” khi đăng tải đoạn video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy danh giá vào chiều thứ Tư (16/9, giờ địa phương). Trong video, chiếc cúp Grammy bị bỏ vào trong bồn cầu trước khi bị một người đàn ông tiểu tiện vào. Không rõ người đàn ông trong video là ai, nhưng dân mạng đoán khả năng cao là ông xã Kim Kardashian. Được biết, trong sự nghiệp âm nhạc, Kanye giành được tổng cộng 21 giải Grammy.

“Tin tôi đi… Tôi sẽ không dừng lại”, nam rapper chú thích, được cho là ám chỉ nỗ lực hiện tại của anh để giành lại bản quyền các ca khúc của anh từ Universal và Sony.

Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc ảnh 1 Kanye từng nâng niu cúp vàng Grammy trước khi cho vào bồn cầu và tiểu tiện lên.

Đoạn video được đăng tải giữa cuộc tranh cãi kéo dài nhiều giờ trên Twitter. Bắt đầu từ thứ Hai (14/9), Kanye chỉ trích ngành công nghiệp âm nhạc, tuyên bố các nhạc sĩ thực sự có rất ít hoặc không có quyền lực vì các hãng thu âm sử hữu tất cả các tác phẩm của họ. Nam rapper chỉ đích danh các hãng Universal và Sony, đồng thời thề sẽ không phát hành bất kỳ bản nhạc mới nào cho đến khi anh được giải phóng khỏi hợp đồng với các công ty trên.

Đến thứ Ba (15/9), ứng cử viên Tổng thống Mỹ đề cập đến những bản hợp đồng nghiêm ngặt mà các cầu thủ da đen tại NBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia của Mỹ) phải tuân thủ. “Ngành công nghiệp âm nhạc và NBA là những con tàu nô lệ thời hiện đại. Còn tôi là tân Moses (lãnh tụ tôn giáo người Do Thái)”, anh viết.

Vào sáng thứ Tư, anh lặp lại: “Không có NBA hay ngành công nghiệp âm nhạc nếu thiếu vắng người da đen… hợp đồng công bằng… bản quyền”.

Kanye cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình bản hợp đồng anh đã ký với Universal vào năm 2011, tuyên bố có đến tận 10 hợp đồng tương tự. Sau đó, anh kêu gọi một cuộc “đại tu” trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc ảnh 2 Kanye tiết lộ về các bản hợp đồng do anh ký kết với nhiều công ty thu âm.

“Họ (các hãng thu âm) cho chúng tôi một ít tiền từ việc đi lưu diễn, nhận một số dây chuyền vàng, một ít rượu, một vài cô gái và những con số giả để nuôi sống cái tôi của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không phải là chủ sở hữu các tác phẩm của mình”, anh chỉ trích.

Ngoài ra, nam tỷ phú 7x còn cáo buộc giới truyền thông “cố gắng giết chết” những anh hùng da đen, bao gồm cả Michael Jackson. Anh cũng khuấy động phong trào bảo vệ người da đen với dòng trạng thái: “Black Lives Matter” (Người da đen đáng được sống).

Chưa dừng lại ở đó, Kanye West không ngần ngại công khai số điện thoại của biên tập viên Randall Lane, làm việc cho Forbes. Anh gọi Lane là “người theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng”. Hành động này của Kanye bị cáo buộc vi phạm quy tắc ứng xử của Twitter, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Twitter buộc phải ẩn bài đăng sau 30 phút xuất hiện trên mạng xã hội. Hiện, bài đăng đã bị xóa.

Đáng nói hơn, Kanye nhấn mạnh, bản thân quá quyền lực để bị “tắt tiếng hoặc hủy bỏ”. Theo nam rapper, anh đủ giàu để có thể mua bản gốc các tác phẩm của anh từ Universal và Sony. “Universal sẽ không cho tôi biết giá của bản gốc do tôi làm ra là bao nhiêu, vì họ biết tôi có đủ khả năng mua chúng”, anh tự tin.

Được biết, Kanye sở hữu khối tài sản ròng lên tới 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, chi phí cho các bản gốc ca khúc của anh có thể lên tới 300 triệu USD.

Trong vô số những bài đăng trên Twitter, Kanye kêu gọi các nghệ sĩ hãy đồng lòng, chung sức để bảo vệ tác phẩm và quyền sở hữu nhạc. Ngay cả Taylor Swift và Drake – vốn bị Kanye xem như “kẻ thù” – cũng bị “triệu hồi”.

Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc ảnh 3  
Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc ảnh 4  
Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc ảnh 5 Kanye "khủng bố" Twitter với vô số bài đăng.

Chưa hết, anh còn ám chỉ bà xã Kim sẽ hỗ trợ anh về khoản hoàn thiện thủ tục pháp lý chống lại các hãng thu âm. Năm ngoái, Kim “siêu vòng ba” tiết lộ đang bắt đầu học luật trong 4 năm dưới sự giám sát của luật sư Erin Haney và Jessica Jackson. Tuy nhiên, người đẹp chưa đưa ra phản hồi gì về phát ngôn của chồng.

Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc ảnh 6 Kim Kardashian cũng bị đưa vào các bài đăng.

Lùm xùm tranh chấp bản quyền kéo dài thêm chuỗi scandal không hồi kết của Kanye West trong năm nay. Hồi đầu năm, anh không tiếc lời chỉ trích Forbes vì mãi không công nhận anh là tỷ phú. Đến hồi tháng 7, nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ. Sau đó, trong quá trình vận động tranh cử, anh không ngần ngại tiết lộ từng có ý định phá bỏ con gái đầu lòng North khi Kim vừa mang thai, còn tố vợ ngoại tình, rồi “đăng đàn” nói xấu vợ và mẹ vợ khiến cuộc hôn nhân giữa anh và Kim lâm vào khủng hoảng.

Kanye West đăng video tiểu tiện vào cúp vàng Grammy gây sốc ảnh 7 Kanye West khiến công chúng ngán ngẩm với vô số lần "vạ miệng".

Nhiều người cho rằng, những hành động điên cuồng của Kanye West bắt nguồn từ chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.