Italia giành HCV lịch sử nội dung chạy tiếp sức 4x100m sau 73 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x100m tại Olympic Tokyo, Marcell Jacobs cùng các đồng đội đã mang về tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Italia.

Các VĐV tham gia nội dung chạy tiếp sức của Italia là Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Desalu và Filippo Tortu. Trong đó nổi bật nhất là Marcell Jacobs, người vừa vô địch nội dung 100m chạy nước rút cách đây vài ngày.

Italia bỏ xa các đối thủ ở hai lượt chạy đầu tiên với sự xuất hiện của Jacobs. Ở lượt tiếp sức cuối cùng, Filippo Tortu đã chạy bằng tất cả sức mạnh và ý chí để cán đích đầu tiên với tổng thời gian là 37 giây 50, một kỷ lục của điền kinh Italia. Trong đoạn video quay chậm, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt quyết tâm của Filippo Tortu.

Đây là tấm HCV nội dung chạy tiếp sức 4x100m đầu tiên của Italia kể từ Olympic London 1948. Italia đang có tổng cộng 38 huy chương ở Olympic Tokyo, nhiều nhất trong số các nước châu Âu lục địa và chỉ chịu thua Vương quốc Anh.

Ngay sau chiến tích lịch sử này, tổng thống Italia đã gọi điện cho chủ tịch ủy ban Olympic nước này để chúc mừng. Được biết, đoàn thể thao Italia sẽ được chào đón tại dinh tổng thống sau khi trở về từ Nhật Bản.

MỚI - NÓNG