Nữ hoàng điền kinh Kenya phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm

0:00 / 0:00
0:00
Faith Kipyegon bảo vệ thành công HCv 1.500m nữ
Faith Kipyegon bảo vệ thành công HCv 1.500m nữ
TPO - Chân chạy người Kenya Faith Kipyegon không những bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 1.500m nữ, mà còn phá kỷ lục Olympic đã tồn tại hơn 3 thập kỷ qua.

Faith Kipyegon gánh trọng trách nặng nề tại Olympic Tokyo 2020, với nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV 1.500m mà cô từng giành được tại kỳ Thế vận hội cách đây 5 năm. Chân chạy người Kenya phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ hàng đầu thế giới như nhà vô địch châu Âu Laura Muir (Anh) hay Sifan Hassan (Hà Lan), người đã đoạt HCV ở cự ly 5.000m trước đó.

Khi tiếng súng báo hiệu cuộc đua nổ ra, VĐV người Canada Gabriela Debues-Stafford và chân chạy nước chủ nhà Nhật Bản Nozomi Tanaka đã vượt lên dẫn trước. Faith Kipyegon cùng các đối thủ khác bám sát phía sau. Khi cuộc đua bước vào 2 vòng cuối, chân chạy người Kenya bắt đầu tăng tốc và vươn lên vị trí dẫn đầu, trước sự cạnh tranh quyết liệt của Laura Muir (Anh) hay Sifan Hassan (Hà Lan).

Với cú nước rút mạnh mẽ, Faith Kipyegon cán đích đầu tiên để bảo vệ thành công tấm HCV 1500m nữ với thời gian 3 phút 53 giây 11. Thành tích này giúp VĐV người Kenya phá kỷ lục đã tồn tại 33 năm- 3 phút 53 giây 96- do VĐV người Romania Paula Ivan thiết lập tại Thế vận hội Seoul năm 1988.

Nữ hoàng điền kinh Kenya phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm ảnh 1
Nữ hoàng điền kinh Kenya phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm ảnh 2

Faith Kipyegon phá kỷ lục Olympci 1.500m nữ

"Tôi rất hạnh phúc. Đây là điều tôi không ngờ tới, nhưng tôi đã làm được. Cuộc đua thực sự rất quyết liệt và điều đó diễn ra cho đến vòng cuối cùng. Họ đều mạnh mẽ. Nhưng tôi rất vui vì đã lập được kỷ lục Olympic", bà mẹ một con người Kenya chia sẻ sau chiến thắng.

Trong khi đó, nhà vô địch châu Âu Laura Muir giành HCB, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia với thời gian 3 phút 54 giây 50. Sifan Hassan giành HCĐ với thông số 3 phút 55 giây 86. VĐV người Hà Lan thất bại trong việc lập hat-trick HCV, và vẫn còn mục tiêu ở cự ly 10.000m.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.